Danh tính các nạn nhân vụ tàu hỏa húc bật ngửa xe Lexus

ANTĐ - Như ANTĐ thông tin, khoảng 12h30 trưa nay 8-10, tại km37 phố Guột, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ô tô. 

Thời điểm trên, chiếc ô tô Lexus RX350 mang BKS 30H 2605 có 4 người trên xe đi từ trong làng ra QL1A cũ, đúng thời điểm đoàn tàu băng đến. Cú va đập khiến chiếc ô tô bị lật ngửa, nát bét. Bốn người trong xe ô tô bị thương, trong đó 3 người bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Một phần hiện trường vụ tai nạn

Thông tin với PV ANTĐ cách đây ít phút, CAH Phú Xuyên cho biết: 1 nạn nhân nữ đã tử vong tại bệnh viện, là bà Đỗ Thị Tuyết Mai, 55 tuổi, trú ở quận Tây Hồ. Hai người khác bị thương là bà Trác (SN 1946), trú tại quận Tây Hồ; và lái xe tên Hải (SN 1986), nhà ở quận Bắc Từ Liêm. Người may mắn bị thương nhẹ tên là Thành.

Bước đầu, CQĐT xác định anh Hải là lái xe riêng cho gia đình nạn nhân. Trên đường từ quê ra sau khi ăn cỗ, chiếc xe băng qua đường và đã bị tai nạn. Khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên tuy không có rào chắn, nhưng tầm nhìn không bị che khuất và được lắp đặt hệ thống đèn, chuông cảnh báo.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, khi đoàn tàu lao đến, hệ thống cảnh báo vẫn hoạt động tốt. “Nhiều khả năng, kính xe đóng kín, và việc chưa quen tham gia giao thông ở những khu vực giao cắt với đường sắt, đã khiến tài xế sơ sẩy, dẫn đến tai nạn”, một cán bộ CAH Phú Xuyên nhận định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.