Đánh sập trường gà lớn nhất ở Khánh Hòa

ANTĐ - Núp bóng “Câu lạc bộ chọi gà truyền thống” của một doanh nghiệp, trường gà của Tí Tẹc ngang nhiên hoạt động. Mỗi độ gà có hàng trăm con bạc “khát nước” xuống cái lên đến hàng tỷ đồng… 
Liên quan đến vụ đột kích trường gà ở tổ dân phố Trà Long, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa, An ninh Thủ đô đã đưa tin) vào ngày 27-2 vừa qua, chiều 3-3, CATP Cam Ranh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 39 đối tượng về các hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Đây cũng là trường gà lớn nhất từ trước đến nay ở Khánh Hòa bị lực lượng Công an phát hiện và đánh sập.

Đánh sập trường gà lớn nhất ở Khánh Hòa ảnh 1
Hàng trăm con bạc bị bắt giữ tại sới bạc

Núp bóng “Câu lạc bộ chọi gà truyền thống”

Cách trung tâm TP Cam Ranh chỉ khoảng 1km, vào tháng 5-2012, ở tổ dân phố Trà Long, phường Ba Ngòi bỗng nhiên “mọc” lên một trường gà với tên gọi: sới gà của “Tí Tẹc”. Tiếng tăm của trường gà này nhanh chóng thu hút dân cá độ đá gà ở cả trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa tập trung về đây. Theo thông tin trong giới đá gà, thì trường gà này được mở có “giấy phép” dưới cái mác “Câu lạc bộ chọi gà truyền thống”, nên những kẻ tổ chức cũng như các con bạc “khát nước” có thể chơi thoải mái, mà không sợ bị “sờ gáy”. Một tuần trường gà này chỉ tổ chức mở cửa vào các ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm và mỗi ngày như vậy thường có từ 5 đến 7 độ gà.
Một thời gian sau đó, thông tin về trường gà “Tí Tẹc” núp bóng “Câu lạc bộ chọi gà truyền thống” đã được lãnh đạo CATP Cam Ranh chú ý và chỉ đạo các trinh sát vào cuộc. Không giống như những trường gà mở ra để phục vụ dân cá độ thường chọn những địa điểm biệt lập, xa khu dân cư cùng với hệ thống cảnh giới dày đặc nhằm che mắt lực lượng chức năng, còn trường gà “Tí Tẹc” lại nằm ngay khu dân cư.

Đánh sập trường gà lớn nhất ở Khánh Hòa ảnh 2
Đối tượng Trần Duy Quyền


Với vỏ bọc như vậy, trường gà “Tí Tẹc” ngày càng quy tụ các con bạc từ nhiều nơi. Vào các ngày trường bà hoạt động thường có khoảng 200 người từ nhiều tỉnh, thành phố như: Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Bình Định và khắp các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Khánh Hòa tập trung về. Tuy nhiên vào những ngày có gà thuộc dạng “sao” từ các tỉnh khác đưa về thì số người đổ về đây lên đến hơn 400 người. Vé cho các con bạc vào cửa được quy định với giá 10 nghìn đồng.

Qua quá trình thu thập thông tin, đối tượng có tên thường gọi là Tí Tẹc cùng với Trần Duy Quyền (tức Quyền Tôm, SN 1968, trú tổ dân phố Phú Lộc, phường Cam Phú, Cam Ranh) và một số đối tượng khác đứng ra tổ chức đã được các trinh sát xác minh. Tại ổ cờ bạc này, mỗi ngày có độ các con bạc thường tổ chức cá độ với số tiền rất lớn, có ngày số tiền cá độ đã lên tới trên 1,5 tỷ đồng. 

Cuộc đột kích lúc 11 giờ

Xác định tính chất, quy mô phức tạp của trường gà này đã và đang ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, lãnh đạo CATP Cam Ranh đã xác lập chuyên án đấu tranh và chủ động báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đúng 11 giờ trưa ngày thứ Năm (27-2), đúng lúc các độ gà đang vào “cao trào”, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ CATP Cam Ranh phối hợp với các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa chia làm nhiều mũi bất ngờ tập kích trường gà “Tí Tẹc”. Thấy lực lượng Công an, hàng trăm con bạc đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, trước vòng vây đã khép chặt, lực lượng Công an đã tóm gọn 189 con bạc. Tại hiện trường, sau nhiều giờ thống kê, lực lượng Công an đã thu giữ 747 triệu đồng, 3.200 USD, 8 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng, 116 xe máy, 5 xe ô tô, 175 điện thoại di động các loại cùng rất nhiều phơi cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng. Một trong số các đối tượng tổ chức là Trần Duy Quyền cũng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an ập vào, “Tí Tẹc” đã không có ở đây.

Đánh sập trường gà lớn nhất ở Khánh Hòa ảnh 3
Nhiều xe máy của các con bạc bị tạm giữ

Đấu tranh ban đầu, Trần Duy Quyền khai nhận, Tí Tẹc cùng với Quyền và một số đối tượng khác đã hùn vốn để xây dựng nhà, căng-tin và một số công trình khác để mở trường gà này từ giữa năm 2012. Mỗi tuần trường gà tổ chức mở cửa, Quyền và đồng bọn ngoài việc thu tiền vé còn được hưởng 3% số tiền thắng độ của các con bạc. 

CATP Cam Ranh cho biết, địa điểm tổ chức trường gà này vốn trước kia là cơ sở kinh doanh Massager của Công ty cổ phần nước khoáng Cam Ranh. Do làm ăn thua lỗ, cơ sở này có một thời gian bị bỏ hoang. Giữa năm 2010, Công ty này đã xin bổ xung ngành nghề kinh doanh tổ chức trò chơi dân gian với tên gọi “Câu lạc bộ chọi gà truyền thống” nhằm thu hút khách du lịch. 

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Cam Ranh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ việc Công ty cổ phần nước khoáng Cam Ranh có liên quan đến hoạt động của trường gà “Tí Tẹc” cũng như các đối tượng liên quan để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.