Đánh sập nhóm tội phạm chuyên trộm đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa điều tra, khám phá nhanh ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn vào ban đêm, bắt giữ toàn bộ các đối tượng, thu tang vật của các vụ án.

24 giờ truy xét ổ nhóm trộm đêm

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tập trung lực lượng, điều tra khám phá nhanh ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản và chỉ sau 24 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an đã điều tra khám phá, bắt giữ các đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật các vụ trộm.

Ổ nhóm tội phạm bị bắt giữ

Ổ nhóm tội phạm bị bắt giữ

Đây là thành tích, chiến công lớn của tập thể CBCS Công an huyện Quốc Oai trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đặc biệt trong dịp cuối năm, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô tận tụy, không quản ngại khó khăn, vất vả truy quét tội phạm, giữ bình yên địa bàn.

Trước đó, sáng 24-11, Công an huyện Quốc Oai nhận được đơn trình báo của anh K.Đ (ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai) về việc phát hiện tại cửa hàng bán sơn và thức ăn chăn nuôi của anh bị kẻ gian cắt phá khóa trộm cắp tài sản. Ước tính giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 110 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an huyện Quốc Oai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Đông Yên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét. Nhiều hướng điều tra được tỏa đi khắp các địa bàn tiến hành rà soát.

Tang vật của vụ án

Tang vật của vụ án

“Qua đơn trình báo của nạn nhân và hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi bước đầu xác định nhiều khả năng hung thủ trộm cắp là ổ nhóm với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, cửa hàng đóng cửa không có người trông giữ để đột nhập trộm cắp số lượng lớn hàng hóa. Chính vì vậy, Ban Chỉ huy Công an huyện đã yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các bước điều tra, truy xét với quyết tâm phá án nhanh nhất, bắt toàn bộ các đối tượng và thu giữ tang vật là tài sản của nhân dân, góp phần giữ bình yên địa bàn”, Đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội chia sẻ.

Ngay trong ngày 24-11, các trinh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm phá án đã bước đầu xác định được nhóm đối tượng nghi vấn do Tạ Đình Minh, đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự trú tại địa bàn thị trấn Quốc Oai cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, Tạ Đình Minh (SN 1978; trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) khai vào giữa tháng 11-2022, Minh đi qua cửa hàng bán sơn và thức ăn chăn nuôi của anh K.Đ thấy ban đêm cửa hàng không có người trông coi, do cần tiền tiêu xài nên này sinh ý định trộm cắp tài sản.

Phương tiện và tang vật

Phương tiện và tang vật

Những chiếc xe ba bánh các đối tượng trộm cắp được

Những chiếc xe ba bánh các đối tượng trộm cắp được

Ngày 23-11, Minh rủ Đinh Công Hiệu (SN 1984; trú tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cùng đi trộm cắp tài sản. Ngay trong đêm 23, rạng sáng 24-11, bộ đôi này đã dùng chiếc xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo kìm cộng lực đến địa điểm đã theo dõi trước.

Trong lúc Minh cắt khóa, Hiệu đứng cảnh giới rồi cả 2 đột nhập vào cửa hàng để trộm tài sản. Thấy chiếc xe ba bánh vẫn cắm chìa khóa, các đối tượng nảy sinh ý định chất hết hàng hóa lên xe để vận chuyển.

Hai tên trộm vác 13 thùng sơn và 7 bao cám chăn nuôi chất lên thùng xe ba bánh rồi tẩu thoát. Các đối tượng mang số tài sản trộm cắp đến nhà Tạ Văn Thắng (SN 1976, ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), là người quen của Minh cất giấu.

Trong lúc gửi "hàng", Minh cho Thắng biết vừa đi trộm cắp và cửa hàng còn rất nhiều hàng hóa, rủ Thắng cùng tham gia. Thấy "ngon ăn", Thắng gật đầu đồng ý và lấy luôn chiếc xe lôi có sẵn trong nhà mang đi chở đồ trộm cắp.

Các đối tượng đã lấy thêm được 53 thùng sơn trong cửa hàng chất đầy lên 2 xe lôi. Để tránh bị cơ quan chức năng và người dân phát hiện, các đối tượng đã dùng bạt phủ kín hàng hóa trên xe để di chuyển mang đi cất giấu.

Cả 3 đối tượng thống nhất số tài sản trộm được gửi tạm ở nhà Thắng chờ thời cơ tiêu thụ. Đến ngày 25-11, các đối tượng Minh, Hiệu, Thắng đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai bắt giữ và thu hồi toàn bộ số tài sản trộm cắp.

Chúng đã gây ra nhiều vụ trộm đêm

Qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, Tạ Đình Minh, Đinh Công Hiệu khai nhận từ ngày 19 đến ngày 25-11 đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn huyện Quốc Oai.

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Cụ thể, rạng sáng 20-11, Minh chở Hiệu đi dọc các xã trên địa bàn huyện Quốc Oai tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đi đến trước cửa gia đình anh N. S (ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai) phát hiện 1 xe ba gác tự chế để trước cổng không có người trông coi, hai đối tượng đã trộm cắp chiếc xe mang về nhờ Thắng tiêu thụ.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày do Thắng chưa bán được nên HIệu đã mang về nhà ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình cất giấu.

Tiếp đó, rạng sáng 25-11, hai tên trộm mang theo bộ đồ nghề gồm kìm cộng lực, mỏ lết và vam phá khóa đi trộm cắp tài sản. Khi đi đến xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, chúng phát hiện nhà anh S. H đang dựng 2 chiếc Honda Dream ở sân. Các đối tượng đã bẻ khóa cổng rồi đột nhập trộm cắp 1 chiếc xe Honda mang đi giấu tại cánh đồng.

Không dừng lại ở đó, chúng tiếp tục quay lại nhà anh S. H để "ăn" nốt chiếc xe Honda Dream còn lại mang đi cất giấu. Sau khi đã lấy trót lọt 2 chiếc xe, Hiệu gọi cho Đào Ngọc Thắng (SN 1998, ở xã Tân Phú, huyện Quốc Oai) rao bán.

Sau khi xem xe, Thắng đồng ý mua với giá 6,8 triệu đồng cả 2 chiếc. Minh và Hiệu chia đôi số tiền bán được và tiêu xài cá nhân. Còn về phần Thắng, sau khi mua được xe đã mang về nhà tháo bỏ biển số và cất giấu. Đến ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã thu giữ 2 chiếc xe máy trên để phục vụ điều tra.

Trước đó, rạng sáng 25-11, trong khi đang thực hiện vụ trộm cắp xe máy, bộ đôi Hiệu và Minh đã lấy trộm chiếc xe ba bánh của người dân để trước cửa nhà ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Chiếc xe này được các đối tượng mang đến gửi ở nhà Thắng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự Tạ Đình Minh, Tạ Văn Thắng, Đinh Công Hiệu và Đào Ngọc Thắng để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo Thượng tá Bùi Xuân Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Quốc Oai, đây là ổ nhóm tội phạm có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, mỗi đối tượng sở hữu từ 4 đến 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tuy nhiên lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục đi trộm cắp để có tiền tiêu xài.

Việc điều tra, khám phá nhanh ổ nhóm tội phạm này đã góp phần giữ bình yên địa bàn huyện Quốc Oai.