Đánh sập đường dây đánh bạc tiền tỷ do 9X cầm đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cường là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc, để qua mắt lực lượng chức năng, thanh niên này đã ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000đ có dấu hiệu riêng là chữ ký của mình và quy ước mỗi tờ 1.000 đồng tương đương với 1 triệu đồng.

Ngày 11-3, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phá thành công đường dây đánh bạc lớn, bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1991) trú xã Nghi Phú, TP. Vinh và Hoàng Văn Trung (SN 1986), Nguyễn Trọng Dân (SN 1990), Nguyễn Văn Hà (SN 1990), Nguyễn Viết Cường (SN 1985), Nguyễn Đình Thế (SN 1990), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992) đều trú TP. Vinh; Nguyễn Hữu Lâm (SN 1996) trú huyện Anh Sơn, Nghệ An, Võ Trọng Tú (SN 1985) trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An và Dương Văn Tường (SN 1978) trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cùng Thái Thanh Thủy (SN 1988) trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: BNA)

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: BNA)

Theo đó, từ đầu tháng 3-2020, công an TP. Vinh phát hiện trên địa bàn đang có một đường dây đánh bạc lưu động. Vào cuộc xác minh, công an xác định đường dây này do Nguyễn Văn Cường cầm đầu.

Cường là kẻ đã có tiền án và mới thực hiện xong án tù vào năm 2019. Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 10-3, công an ập vào nhà của Hoàng Văn Trung (SN 1986) trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh bắt quả tang nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt.

Công an thu giữ tại chiếu bạc 15 điện thoại di động, 1 ô tô, 879 tờ tiền 1 ngàn đồng được ép plastic và 150 triệu đồng tiền mặt.

Công an xác định, Cường là kẻ cầm đầu. Dân là kẻ quản lý, ghi sổ sách và chuẩn bị công cụ để phục vụ cho việc đánh bạc. Hà có nhiệm vụ đưa đón các con bạc còn Thủy đóng vai trò cảnh giới.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Cường đã ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng có dấu hiệu riêng là chữ kí của mình và quy ước mỗi tờ 1.000 đồng tương đương với 1 triệu đồng.

Khi vào sới, các con bạc trực tiếp gặp Cường để đổi tiền mặt thành các "thẻ 1.000 đồng". Mỗi ngày, các đối tượng tổ chức 2 canh bạc và thu tiền hồ 1 triệu đồng cho mỗi đối tượng tham gia đánh bạc.