Đánh sập đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng qua mạng Internet

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trên mạng internet với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh trên mạng internet với số tiền cực lớn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Qua công tác nắm tình hình, sau khi phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và Đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức game bài trực tuyến với quy mô lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra triệt phá.

Sau thời gian theo dõi, thu thập các tài liệu chứng cứ, khoảng 10h ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt ra quân, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp 15 đối tượng tại các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình.

Các tang vật của vụ việc

Các tang vật của vụ việc

Đường dây này do Nguyễn Học Minh (SN 1985, ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) là chủ đại lý cấp 1 và cấp 2 của 5 game bài đánh bạc trực tuyến.

Những game bài đánh bạc này hoạt động từ năm 2018, đến nay có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến trên 1.000 tỷ đồng.