Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet

ANTĐ - Thông qua trang web Bong…, một số đối tượng đã tổ chức nhận “độ” của nhiều người chơi.

Ngày 25-6, lực lượng cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) vừa bắt giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 8 đối tượng có liên quan để phân loại, điều tra mở rộng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát hình sự nắm thông tin về đường dây cá độ bóng đá có liên quan đến Đặng Viết Huyền (SN 1975, ở tổ dân phố Thống Nhất, phường Dương Nội). Quá trình lập chuyên án đấu tranh, cơ quan công an xác định, Huyền đứng ra nhận “độ” của những người chơi quanh vùng. Trước đó, đối tượng này đã mua tài khoản cá độ trên trang web Bong… của Nguyễn Trung Hợp (SN 1983, cùng ở phường Dương Nội) với giá 20 triệu đồng. Việc đối chiếu, thanh toán số tiền thắng thua được các đối tượng ấn định vào ngày đầu tuần.

Trưa 25-6, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Đặng Viết Huyền cùng một số đối tượng tụ tập tại nhà Nguyễn Trung Bình (SN 1977, ở dân phố Thống Nhất, phường Dương Nội) để đánh bạc. CAQ Hà Đông đã bao vây, kiểm tra căn nhà Bình, bắt quả tang Huyền, Bình cùng với Đặng Bá Long (SN 1976) và Lưu Đình Cường (SN 1979, đều ở Dương Nội) đang đánh chắn. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tiền mặt và tang vật có liên quan.

CAQ Hà Đông làm việc với Đặng Viết Huyền

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet ảnh 3
Tang vật liên quan đến vụ đánh bạc

Tại cơ quan công, Huyền đã thừa nhận hành vi đánh bạc tại nhà Nguyễn Trung Bình và cho biết, đã tham gia tổ chức cá độ bóng đá từ đầu tháng 6 năm 2014. Cơ quan công an xác định, riêng đêm 24-6, Huyền đã nhận tiền cá độ của Nguyễn Xuân Hà (SN 1973) Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Ngô Duy Hào (SN 1971) và Đặng Viết Nở (SN 1969, đều ở phường Dương Nội, Hà Đông). Sau đó, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Hợp, thu giữ một số tang vật có liên quan đến việc tổ chức cá độ.

CAQ đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn, mở rộng điều tra vụ án.