TP.Hồ Chí Minh

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng do người nước ngoài cầm đầu

ANTĐ - Sáng 22/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã đánh sập một đường dây cá độ bóng đá quy mô cực lớn.

Công an đã tiến hành bắt giữ 4 nghi can gồm: Wong Boon Leong (SN 1979, quốc tịch Singapore), Nguyễn Văn Nam (SN 1982), Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1989, cùng trú quận 7) và Võ Đặng Thành Trung (SN 1984, trú quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Đây được xác định là đường dây đánh bạc cực lớn, thông qua trang mạng dafabet, do Wong Boon Leong tổ chức và cầm đầu. Hiện Công an đang triệu tập nhiều người có liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra.

Nghi can Wong Boon Leong - cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Theo thông tin ban đầu, Wong Boon Leong nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu năm 2013, lưu trú tại quận Bình Thạnh để tổ chức đường dây cá độ thông qua trang mạng dafabet. Tại Việt Nam, Wong Boon Leong đã quy tụ nhiều "chân rết", để tổ chức thành nhiều nhánh khác nhau.

Wong Boon Leong tổ chức quảng bá trang web dafabet, dụ dỗ người chơi. Cụ thể con bạc có nhu cầu, phải chuyển tiền cho nhân viên dưới trướng của Wong Boon Leong, từ đó được cấp tài khoản, điểm tương ứng.

Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ 

Con bạc có thể chơi đủ thể loại cờ bạc trên trang mạng dafabet như: casino, cá độ bóng đá, đua ngựa, quần vợt, bơi lội.... Tiền thắng – thua với các con bạc, Wong Boon Leong chỉ đạo nhân viên thanh toán với con bạc qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Trang dafabet được xác định có máy chủ đặt tại nước ngoài; còn Wong Boon Leong có mối liên hệ với các trùm cờ bạc quốc tế. Số tiền cờ bạc mà đường dây của ông trùm này chuyển ra nước ngoài từ trước đến nay lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.