Danh sách tỷ phú Forbes: Việt Nam có thêm hai ông Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang

ANTD.VN - Theo định giá tài sản từ Forbes, Việt Nam đã có thêm 2 tỷ phú USD mới là Chủ tịch Masan (MSN) Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh trong bảng xếp hạng tỷ phú 2019.

Cụ thể, tài sản của ông Hồ Hùng Anh được định giá là 1,7 tỷ USD, đứng thứ 1.349 thế giới. Còn ông Nguyễn Đăng Quang, tài sản định giá ở mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

Trong khi đó Chủ tịch Tập đoàn thép Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long năm nay đã không có tên trong danh sách, do giá cổ phiếu HPG giảm khá mạnh.

Ba gương mặt quen thuộc còn lại là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương.

Những tỷ phú Việt Nam trong Bảng xếp hạng Forbes

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục được Forbes ghi nhận là người giàu nhất Việt Nam với tài sản định giá 6,6 tỷ USD, đứng thứ 239 thế giới, tăng 2,3 tỷ USD so với năm ngoái. Năm ngoái, vị trí của ông Phạm Nhật Vượng là 499.

Xếp thứ hai trong danh sách tỷ phú USD Việt Nam về tài sản là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với tài sản được định giá 2,3 tỷ USD, đứng thứ 1.008 thế giới.

Ông chủ Thaco Trần Bá Dương vẫn giữ vị trí người giàu thứ ba Việt Nam với tài sản định giá 1,7 tỷ USD, xếp thứ 1.349 thế giới. Ông xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes từ năm 2018.

Theo danh sách lần thứ 33 của Forbes, thế giới có 2.153 người có tài sản từ 1 tỷ USD, giảm 55 tỷ phú so với con số 2.208 của năm ngoái. Tổng tài sản của họ hiện là 8.700 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD sau một năm.

Ông Jeff Bezos, Chủ tịch của Amazon vẫn giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới với tài sản định giá lên tới 131 tỷ.

Xếp sau ông Bezos là tỷ phú nổi tiếng Bill Gates, hiện có 96,5 tỷ USD, ngoài ra là huyền thoại đầu tư Warren Buffett (82,5 tỷ USD) và Chủ tịch kiêm CEO LVMH - Bernard Arnault (76 tỷ USD).