Đánh nhau với hàng xóm, vô tình đánh chết em trai

ANTĐ -Ngày 8-5, Công an Tp Quảng Ngãi cho biết vừa bắt đối tượng Trần Hồng Hà, 43 tuổi, ở xã Tịnh Kỳ, Tp Quảng Ngãi. 
Trước đó, do mâu thuẫn, ông Bùi Quốc Tuấn, 37 tuổi và Trần Cao Vân, 38 tuổi, đều là chủ cửa hàng tạp hóa nhà cạnh kề nhau ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, Tp Quảng Ngãi, thường xuyên mâu thuẫn hơn thua với nhau. 
Đánh nhau với hàng xóm, vô tình đánh chết em trai ảnh 1
Người anh ruột Trần Hồng Hà

Tối 5-5, sau khi cải vả ông Tuấn và Vân dẫn đến xung đột đánh nhau. ông Trần Hồng Hà, 43 tuổi (là anh ruột của Trần Cao Vân) chạy đến giúp em ruột đánh Bùi Quốc Tuấn.
Trong lúc dùng cây đánh Bùi Quốc Tuấn, Trần Hồng Hà đã đánh nhầm trúng em ruột bị thương. Người em Trần Cao Vân đưa đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Do bị thương nặng nạn nhân đã chết ngay sau đó. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.