Đánh nhau vì những lý do không đáng

ANTĐ - 6h15 ngày 9-11, anh Nguyễn Đình Bộ (SN 1965, ở Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam) điều khiển xe taxi đến khu vực bãi đỗ phía sau bến xe Mỹ Đình, huyện Từ Liêm gặp xe khách chạy tuyến Lai Châu BKS: 25K-1269 do Trần Ngọc Đức (SN 1976, ở thị xã Lai Châu, Lai Châu) cùng Đào Trọng Công (SN 1989, ở Nga Sơn, Thanh Hóa) điều khiển. Anh Bộ bấm còi để quay đầu xe thì bị Công, Đức xuống đánh vào mặt, vào đầu. 

Hậu quả anh Bộ phải vào Bệnh viện Việt Đức. CA huyện Từ Liêm tạm giữ các đối tượng, lập hồ sơ xử lý. Tương tự vụ án trên, chỉ vì lý do không đáng có là “tức nhau tiếng hát” mà đã dẫn đến việc chém đứt gân  tay. Cụ thể 17h30 ngày 7-11, tại quán karaoke số 3 ngách 295/63 Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát karaoke giữa nhóm thanh niên, gồm: Đinh Anh Ninh (SN 1978); Đinh Trung Hải (SN 1985), đều ở Khâm Thiên, Đống Đa; Vũ Công Giang (SN 1953) và Nguyễn Trung Thành (SN 1971), cùng ở Tân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm với nhóm thanh niên khoảng 8 đối tượng. Hậu quả anh Võ Văn Toàn (SN 1994, ở ngõ 84 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng), bị thương ở đầu, đứt gân ngón tay số 4 bàn tay trái. CA phường đã đưa Toàn đi cấp cứu và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.