Đánh mạnh tội phạm trong lĩnh vực môi trường dịp Tết Trung thu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường bánh Trung thu truyền thống năm nay không còn sôi động như mọi năm. Rất ít các đại lý phân phối, cửa hàng bánh xuất hiện trên các con phố của Thủ đô. Tuy nhiên, thay vào đó, trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, bánh Trung thu đang được rao bán khá rầm rộ.  
Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nam

Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nam

Liên tục phát hiện bánh Trung thu lậu

Thế nhưng, nguồn gốc bánh hay hạn sử dụng như thế nào vẫn luôn là câu hỏi đối với người mua. Những hộp bánh được người bán “quảng cáo” khá hấp dẫn, còn nguồn nguồn gốc như thế nào và hạn sử dụng còn hay hết thì chỉ có người mua khi nhận hàng mới biết.

Những ngày gần đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng loạt vụ bánh kẹo, thực phẩm các chủ buôn thu mua không rõ nguồn gốc hoặc được làm nhái để bán cho người tiêu dùng.

Điển hình, ngày 16-9, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đơn vị đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1992; ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang thuê nhà tại đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) có nhiều biểu hiện nghi vấn về buôn lậu hàng giả.

Tối 13-9-2021, CAQ Bắc Từ Liêm đã kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Văn Nam khi đang bốc xếp nhiều thùng carton có chữ nước ngoài để đưa đi tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 43 thùng bánh với tổng số khoảng 5.000 chiếc các loại, trong đó có 28 thùng bánh trung thu; 15 thùng bánh thập cẩm.

Làm việc với có quan chức năng, Nguyễn Văn Nam thừa nhận là chủ số hàng hóa nêu trên và khai số bánh này được mua gom từ các tỉnh biên giới mang về bán kiếm lợi trong dịp Tết Trung thu sắp tới. Do hàng hóa mua trôi nổi nên Nam không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm định chất lượng hàng hóa.

Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 71C-077.76. phát hiện gần chục tấn bánh kẹo, bánh Trung thu lậu vào ngày 20-8 vừa qua

Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 71C-077.76. phát hiện gần chục tấn bánh kẹo, bánh Trung thu lậu vào ngày 20-8 vừa qua

Trong một diễn biến khác, trước đó khoảng 0h25’ ngày 20-8-2021 tại Chốt kiểm dịch số 20 phòng chống dịch Covid-19 (thuộc địa bàn xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) và Đội QLTT số 9 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra, khám phương tiện xe ô tô tải mang BKS: 71C-077.76.

Quá trình kiểm tra khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có khoảng 850 thùng bánh (khoảng hơn 8 tấn) với quy cách đóng hàng 30 sản phẩm/hộp 8 hộp bánh/thùng 240sản phẩm/thùng với tổng số 203.760 sản phẩm) do nước ngoài sản xuất; có nhãn chữ nước ngoài không có tem, nhãn phụ, được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội.

Danh tính tài xế được xác định là Trần Kim Biên (SN 1984, ở Ấp 5, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Kim Biên chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số hàng hoá trên. Biên cũng khai nhận, toàn số bánh kẹo nói trên đối tượng vận chuyển về để đưa đi tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu tới.

Tương tự, sau thời gian nắm tình hình và tổ chức kế hoạch đấu tranh, ngày 10-9-2021, Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp Đội 4 (Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 1, ngõ 72, đường La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, do ông Nguyễn Quang Thạch làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại đây đang “tập kết” 11.130 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đội QLTT số 24 đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động bám địa bàn

Có thể thấy, cứ đến dịp Tết Trung thu, nhiều cơ sở sản xuất bánh, kẹo, cửa hàng kinh doanh tung ra thị trường các loại bánh, kẹo gắn nhãn mác của các cơ sở trong nước và nước ngoài, khiến khách hàng hoa mắt bởi những lời quảng cáo hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế những loại bánh Trung thu có nguồn gốc như thế nào thì nhiều người không hề biết, thậm chí ăn thấy ngon, nhìn thấy bắt mắt còn “quảng cáo” rủ nhau mua vừa ăn, vừa biếu mà không biết chất lượng ra sao.

Hàng nghìn chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được lực lượng chức năng CATP Hà Nội kịp thời phát hiện

Hàng nghìn chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được lực lượng chức năng CATP Hà Nội kịp thời phát hiện

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các hàng bánh, hay đại lý bánh Trung thu của các công ty, cơ sở có uy tín không bày bán la liệt trên thi trường như mọi năm, thay vào đó những cửa hàng online luôn đưa ra những lời “quảng cáo” về những hộp bánh của nước ngoài hay tự làm, nhưng chất lượng có đảm bảo hay không thì chỉ có thể người mua về sử dụng mới biết.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế (CAQ Bắc Từ Liêm) cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát đơn vị phát hiện thông tin về một số đối tượng có biểu hiện nhập lậu, kinh doanh bánh Trung thu, các loại nguyên liệu làm bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

Đội Cảnh sát kinh tế đã phân công lực lượng theo sát di biến động của đối tượng, kịp thời lên phương án bắt quả tang khi Nguyễn Văn Nam đang bốc xếp để vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ. Việc đơn vị luôn chủ động bám địa bàn, kịp thời phát hiện, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời số lượng lớn bánh Trung thu, bánh thập cẩm không đảm bảo chất lượng đưa đến tay người tiêu dùng, góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn của người dân.

Hàng vạn chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất được lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh kẹo do Nguyễn Quang Thạch làm chủ

Hàng vạn chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất được lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh kẹo do Nguyễn Quang Thạch làm chủ

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cho biết, vào dịp Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh Trung thu tăng đột biến. Nguy cơ các loại sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, sản phẩm giả, nhái và sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ xuất hiện trên thị trường trong dịp này là rất cao.

Ngoài thực hiện kế hoạch chuyên môn của đơn vị và thực hiện song trùng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch cao điểm triển khai thực hiện trong lực lượng, đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, cử trinh sát được phân công theo dõi địa bàn luôn chủ động các nguồn tin để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phầm (ATTP) nhất là dịp Tết Trung thu tới.

“Bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra, giám sát thì việc nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, trong đó đặc biệt đơn vị chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại thực phẩm phục vụ thị trường Tết Trung thu”, Đại tá Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Đội trưởng Đội 4 (Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội) cho biết, nhằm triển khai kế hoạch cao điểm nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP dịp Tết Trung thu năm 2021, đơn vị đã được Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp xây dựng kế hoạch triển khai.

Chỉ trong một thời gian ngắn (tính từ đầu tháng 7-2021 đến nay), đơn vị đã chủ động, trực tiếp trinh sát, phát hiện và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra phát hiện bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, tập kết bánh kẹo, bánh Trung thu với số lượng hàng vạn chiếc có nguồn gốc từ nước ngoài được các đối tượng nhập lậu vào Việt Nam để bán cho người tiêu dùng.

“Qua những vụ việc được đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu cho thấy, thủ đoạn chung các đối tượng áp dụng là rao bán trên các trang mạng xã hội. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, phương tiện vận chuyển cũng như địa điểm tập kết hàng để tránh bị phát hiện, xử lý. Do vậy, bên cạnh công tác tăng cường kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng rất cần sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và toàn dân vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm về ATTP”, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Cũng theo Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, để công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực môi trường có hiệu quả, ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng, thì bản thân người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức pháp luật và cẩn trọng trong việc mua và sử dụng các loại bánh Trung thu, cũng như thực phẩm nói chung; chú ý kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, điều kiện bảo quản thực phẩm, đặc biệt cẩn trọng khi mua bán sản phẩm qua online, các trang mạng xã hội để tránh rước hoạ vào thân.