Đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội

ANTĐ - Sáng nay (25-1), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá 5 năm vừa qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đạt được kết quả quan trọng. Tình hình tội phạm đã cơ bản được kiềm chế; một số loại tội phạm nghiêm trọng đã giảm. Song, hoạt động của tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức tại các đô thị lớn có sự đan xen, gắn kết với các hoạt động kinh tế. Đáng chú ý, tội phạm ma túy và tội phạm mua bán người vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tình hình ANTT chung.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước đã tập trung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015. Về công tác chỉ đạo điều hành, Chính phủ kiện toàn Ban chỉ đạo ở Trung ương và các cấp, trong đó hợp nhất Ban chỉ đạo 130/CP và Ban chỉ đạo 138/CP thành một Ban chỉ đạo chung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Tăng cường xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và huy động nguồn lực hỗ trợ các mặt công tác này.

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo các ban, ngành của trung ương và các tỉnh, thành phố, nêu rõ những cách làm hay, kinh nghiệp tốt và cả những tồn tại, thiếu soát cần khắc phục, sửa chữa trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Với chủ trương tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa đến hội nghị nhiều biện pháp, kinh nghiệm công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an và các ban, ngành liên quan của Hà Nội, đặc biệt là mô hình “141” đang được Chính phủ đề nghị các địa phương trong cả nước áp dụng.

Biểu dương thành tích của các bộ, ban, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Gia Lai..., nhưng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những tồn tại khi vẫn còn tội phạm có tổ chức, các băng ổ nhóm hoạt động phức tạp. Nguyên nhân chủ quan là do hệ thống chính trị chưa thực sự vào cuộc và việc kiểm điểm, răn đe, giáo dục đối tượng ở khu dân cư chưa được thường xuyên. Một số Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm ở địa phương hoạt động chưa hiệu quả, vẫn còn mang tính hình thức và thiếu chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương phải thực hiện tốt 3 chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các Chương trình an sinh xã hội. Đánh mạnh, đánh trúng tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng. Xây dựng lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh quản lý Nhà nước về ANTT như quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, tuần tra vũ trang; tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm.

Tin cùng chuyên mục