Dành dụm 30 năm cho một triển lãm

ANTĐ - Sau 30 năm liên tục làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nữ họa sỹ Lê Kim Mỹ mới cho ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên, “Chuyện thường ngày”, với các tác phẩm tranh lụa và tranh sơn mài đặc sắc. 

Trong sáng tác, bà chịu ảnh hưởng và kế thừa từ người cha, họa sỹ nổi tiếng Lê Quốc Lộc. Ông là một trong những họa sỹ vẽ sơn mài đặc sắc của thế kỷ 20. “Chuyện thường ngày” của họa sỹ Lê Kim Mỹ khai mạc ngày 1-3 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền.