Đánh chủ quán, đập phá tài sản vì không được vào hát karaoke

ANTD.VN - Bị từ chối khi đến hát karaoke, nhóm thanh niên lao vào hành hung vợ chồng chủ quán, cũng như người can ngăn và đập phá một số tài sản.

Lúc 23h ngày 12-2, tại quán massage và karaoke tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do ông Trần Văn Đ (SN 1967) làm chủ, có một nhóm thanh niên gồm 7 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến yêu cầu hát karaoke nhưng ông Đ kêu muộn không mở cửa. Bực tức, nhóm thanh niên lao vào đánh ông Đ và vợ là Phạm Thị Thanh T.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu N (SN 1995, trú tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom) đi ngang thấy vậy vào can thì bị các đối tượng dùng gạch đánh thương tích và đập hư xe máy BKS 61F1-524.27; sau đó nhóm thanh niên tiếp tục đập phá một số đồ đạc rồi bỏ đi.

Vụ việc khiến ông Đ bị thương tích nhẹ, một số tài sản cá nhân và tài sản của quán bị thiệt hại.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ các đối tượng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.