Đánh chết vợ vì quá chén khi ăn rằm tháng 7

ANTĐ - Sau khi đi ăn Rằm tại nhà một người quen, trên đường về, Lù Văn Xương đã đánh vợ là chị Lò Thị Liên rồi bỏ về nhà ngủ. Khi tỉnh rượu, y quay lại tìm và phát hiện chị Liên đã tử vong.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lù Văn Xương (52 tuổi), trú tại bản Nà Ban, xã Thân Thuộc (Tân Uyên), về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 30/8, Lù Văn Xương và Lò Thị Liên (48 tuổi) sống với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn đi ăn Rằm ngày 14/7 âm lịch theo phong tục người Thái tại nhà người quen là Tòng Văn Chài, ở bản Nà Bầu, xã Thân Thuộc (Tân Uyên).

Sau bữa ăn, hai vợ chồng đi về, giữa đường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Xương đã đấm vào mặt chị Liên, sau đó đối tượng tiếp tục dùng chân đạp liên tiếp vào bụng vợ rồi bỏ mặc vợ đi về nhà. Đến khoảng 20h cùng ngày, tỉnh rượu, Xương quay lại nơi đã đánh vợ thì phát hiện chị Liên đã tử vong.

Cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân chết do chị Liên bị đánh vỡ gan.