Đánh chết người vì bị cho là nhìn đểu

ANTĐ - CATP Yên Bái cho biết đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Ngọc Khánh, SN 1993, trú tại tổ 1, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội “Giết người”.

Khoảng 23h ngày 31-10, Khánh cùng với đối tượng Phạm Tiến Đạt, SN 1996, trú tại thôn 2, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đi đến khu vực tổ 45, phường Yên Thịnh mua bánh mỳ rồi đứng ăn ngay trước của quán.

Ngay lúc đó Trần Văn Sơn (SN 1985, trú tại tổ 6B, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) đi bộ đến, thấy Khánh và Đạt nhìn mình, Sơn đã nói “ chúng mày nhìn gì tao”.. rồi Sơn định lao vào đánh Đạt. Thấy bạn bị bắt nạt, Khánh đã lấy nửa viên gạch để đánh lại thì Sơn bỏ chạy theo hướng đi huyện Yên Bình. Tuy nhiên Khánh và Đạt không dừng lại ở đó mà lên xe mô tô đuổi theo. Sơn chạy được khoảng 25m thì bị Khánh ngồi trên xe mô tô cầm nửa viên gạch đập trúng vào sau gáy làm Sơn ngã xuống đường và bất tỉnh.

Đến 1h30 ngày 1-11, tổ công tác CAP Yên Thịnh, thành phố Yên Bái làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện Trần Văn Sơn, nằm bất tỉnh trên đường, trên người có nhiều thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đến ngày 2-11 Trần Văn Sơn đã tử vong. 

Khánh sau đó bỏ trốn về Hà Nội. Tới ngày 4-11 được sự động viên của gia đình Khánh đến công an thành phố Yên Bái tự thú. Riêng đối tượng Phạm Tiến Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an thành phố đang tiếp tục điều tra, truy bắt.