Đánh chết người bị tình nghi trộm cắp

ANTĐ - Dù chưa có căn cứ về việc Đinh Công Danh (SN 1993, ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) đột nhập trộm cắp tài sản, song Phí Văn Nhác (SN 1954, trú ở thôn Khoang Mái, xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn xông vào đánh đấm, khiến thanh niên này tử vong. Do đó, tại phiên tòa hôm qua (5-12), Nhác đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tham gia vụ án trên, Nguyễn Văn Thảo (SN 1965), Từ Văn Khẩn (SN 1971), đều trú ở thôn Khoang Mái, xã Đồng Trúc cũng lần lượt phải nhận 9 năm 6 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Giết người”… Tối 

26-11-2012, Đinh Công Danh và một số đối tượng đi xe máy đến xã Đồng Trúc hòng trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Mục tiêu nhóm Danh nhắm đến là một căn nhà đang xây dựng, do Phí Văn Nhác chịu trách nhiệm trông coi. Giữa lúc đồng bọn của thanh niên này đang tìm kiếm tài sản ở ngôi nhà đang giai đoạn hoàn thiện thì bị Nhác phát hiện tri hô. Ngay sau đó, Nhác điện thoại thông báo và vị trưởng CAX Đồng Trúc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi  chạy thoát, Danh quay lại vị trí gần nơi trộm cắp để lấy xe máy đi về thì bị trưởng CAX Đồng Trúc cùng mọi người vây bắt. Lợi dụng sự yếu kém trong quản lý nghi phạm, Nhác đã xông vào đánh thanh niên bị tình nghi. Hưởng ứng trận đòn của Nhác, Nguyễn Văn Thảo và Từ Văn Khẩn cũng nhảy vào đánh hội đồng. Khi nạn nhân bất tỉnh, trưởng CAX Đồng Trúc cùng một số người đưa Danh đi cấp cứu. Tuy nhiên, thanh niên này đã bị tử vong.

Quá trình bị xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi giết người như tài liệu truy tố. Căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai tại phiên tòa và xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Hà Nội quyết định xử phạt các bị cáo với các mức án nêu trên. Liên quan đến cái chết của Danh, nhưng xét thấy hành vi của trưởng CAX Đồng Trúc chưa đến mức bị xử lý hình sự, do đó các cơ quan tiến hành tố tụng đã đề nghị chính quyền địa phương xử lý kỷ luật ông này.