Đánh bom liều chết ở Iraq, ít nhất 33 người thiệt mạng

ANTĐ - Cảnh sát Iraq cho biết, đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xung đột vũ trang xảy ra hôm 6-12.

Nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq cho hay, chiều 6-12, một vụ đánh bom liều chết đã nổ ra trên đường Palestine, phía đông thủ đô Baghdad khiến một tòa nhà phát nổ dữ dội, đã có ít nhất 7 dân quân thiệt mạng. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ thêm chi tiết.

Cùng ngày, giới chức an ninh tỉnh Salahuddin cho hay, tại khu vực phía tây thành phố Samarra cách thủ đô Baghdad 120 km về phía bắc, đã có 9 binh sĩ thiệt mạng, 17 phần tử vũ trang bị giết trong một trận đấu súng giữa lực lượng an ninh Iraq và lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

 

Các vụ đánh bom và xung đột ở Iraq khiến hàng nghìn người thiệt mạng

Các nguồn tin cho biết, sau khi các phần tử vũ trang Nhà nước Hồi giáo IS rút khỏi trận địa, quân đội chính phủ đã chiếm được một kho đạn bị bỏ rơi.

Được biết, kể từ đầu năm ngoái, các cuộc tấn công khủng bố và bạo loạn xảy ra thường xuyên ở Iraq, tình hình an ninh tại nước này vô cùng phức tạp.
Theo báo cáo của phái đoàn hỗ trợ nhân đạo Iraq và văn phòng Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc, chỉ trong nửa đầu năm nay, các cuộc tấn công khủng bố và xung đột vũ trang ở Iraq đã khiến 5.576 thường dân thiệt mạng và hơn 11.000 người rơi vào cảnh lầm than.