Đánh bại Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết gặp Timor Leste

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất sắc đánh bại "kình địch" Thái Lan với tỉ số 1-0, U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022 với tư cách nhất bảng C và sẽ gặp đội nhất bảng A là Timor Leste ngày 24-2.

Tối 22-2, U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan ở trận tranh ngôi nhất bảng C giải Đông Nam Á, trong bối cảnh đoàn quân HLV Đinh Thế Nam thiệt hại nặng nề về lực lượng sau khi ghi nhận một loạt ca mắc Covid-19 ngay trước giờ bóng lăn.

Thua thiệt về quân số nhưng U23 Việt Nam đã chơi đầy kinh nghiệm trước các cầu thủ Thái Lan kém tuổi

Thua thiệt về quân số nhưng U23 Việt Nam đã chơi đầy kinh nghiệm trước các cầu thủ Thái Lan kém tuổi

Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến các cơ hội chia đều cho hai đội. Lần lượt các cú dứt điểm của Liphitphon (phút 7), Bảo Toàn (phút 21) đều không thắng sự xuất sắc của thủ thành đối phương.

Bước ngoặt đến ở phút 29, từ quả phạt sát vòng cấm, Nguyễn Trung Thành khôn ngoan tung cú sút đưa bóng vào góc gần khung thành hạ gục thủ môn Narongsak, mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có bàn mở tỉ số sau cú sút phạt đẹp mặt của Trung Thành

U23 Việt Nam có bàn mở tỉ số sau cú sút phạt đẹp mặt của Trung Thành

Nỗ lực tìm bàn gỡ giúp Thái Lan có cơ hội ngon ăn phút 42, thế nhưng Teerasak Poeiphimal lại sút vọt xà ở khoảng cách 5m.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam với lợi thế dẫn bàn và lực lượng mỏng đã chủ động chơi chậm, hạn chế sự hưng phấn của đối phương cũng như bảo toàn kết quả.

Trong khi đó, U23 Thái Lan vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hoà và có một số cơ hội song đều không thể chiến thắng được hàng thủ U23 Việt Nam, đặc biệt với sự xuất sắc của thủ môn Xuân Hoàng.

Xuất sắc thắng chung cuộc 1-0 trước "kình địch" Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng C và sẽ gặp đội nhất bảng A là Timor Leste ngày 24-2. Ở trận bán kết còn lại diễn ra cùng ngày, U23 Lào (nhất bảng B) gặp đội nhì có thành tích tốt nhất là U23 Thái Lan.