Đánh bại “hắc tinh” Sho Sasaki, Tiến Minh thẳng tiến chung kết

ANTĐ - Tại trận bán kết chiều nay 7-4, tay vợt Việt Nam đã gây bất ngờ lớn tại giải Australia mở rộng 2012 bằng việc đánh bại tay vợt hạng 6 thế giới, qua đó lọt vào chung kết.

Trước trận, Tiến Minh bị đánh giá thấp hơn đối thủ, đơn giản Sho Sasaki đang được xem là hiện tượng của làng cầu lông thế giới. Chỉ sau hơn 1, 2 năm, tay vợt người Nhật Bản đã thăng tiến đến chóng mặt, vượt qua nhiều hảo thủ (trong đó có Tiến Minh) để soán ngôi vị thứ 6 trên BXH các tay vợt nam mạnh nhất thế giới.

Thể hình của Sho Sasaki không hơn Tiến Minh là bao, nhưng thể lực cùng độ khó chịu trong lối đánh của tay vợt người Nhật Bản là thứ vũ khí rất lợi hại.

Có một thực tế là Tiến Minh thường gặp vấn đề về tâm lý mỗi khi phải đối đầu với Sasaki. Tuy nhiên, ở lần chạm trán thứ 9 này, tay vợt Việt Nam tỏ ra khá chủ động và tự tin trong từng pha đánh.

Chỉ trong vòng 38 phút giao đấu, Tiến Minh đã hạ gục đối thủ với tỷ số lần lượt 21-19, 21-11. Thống kê cho thấy, Tiến Minh có tới 15 pha đập bóng ăn điểm trực tiếp, trong khi con số này của Sasaki là 12, điều này cho thấy sự tự tin lẫn thể lực của đại diện Việt Nam được cải thiện đáng kể tại giải.

Vượt qua vòng bán kết sau 2 séc chóng vánh, Tiến Minh tiếp tục phải đối mặt thử thách mang tên Chen Jin (Trung Quốc, hạng 5 thế giới). Đây thực sự là thử thách lớn đối với tay vợt Việt Nam bởi Chen Jin là tay vợt có tên tuổi và luôn khẳng định mình trong các trận đấu lớn. Trong 3 lần đối đầu trước, Tiến Minh thua cả 3.

Tuy nhiên với phong độ cùng sự tự tin đang có, người hâm mộ cầu lông Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng dành cho tay vợt hạng 12 thế giới. Nếu chiến thắng, Tiến Minh sẽ có chức vô địch đầu tiên kể từ đầu năm 2012 và quan trọng hơn sẽ giúp anh trở lại top 10 thế giới.

Trận chung kết hấp dẫn trên sẽ diễn ra vào chiều mai (8-4) theo giờ Việt Nam.