Đánh bạc khi đi thuyền trên suối Yến, 3 nam thanh niên bị xử phạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Qua quá trình tuần tra, bảo vệ lễ hội chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã phát hiện 3 thuyền có nhóm thanh niên đánh bạc, trong đó đã bàn giao xã Hương Sơn xử phạt hành chính một nhóm 3 thanh niên.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng CAH Mỹ Đức thông tin, sáng 14-3, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp Ban tổ chức lễ hội chùa Hương tiến hành kiểm tra trên dòng suối Yến, phát hiện 3 nhóm khách gồm 1 nhóm 3 người, 2 nhóm 4 người trên 3 thuyền chở khách đang có hành vi đánh bạc.

Tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức đã nhắc nhở, cho 2 nhóm cam kết không tiếp tục tái phạm; bàn giao UBND xã Hương Sơn xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4,5 triệu đối với 3 nam thanh niên gồm Nguyễn Hữu Dương (SN 1984), Trần Văn Trịnh (SN 1980), Hoàng Văn Toàn (SN 1974) đều trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội và tịch thu số tiền đánh bạc...

CAH Mỹ Đức bàn giao xã Hương Sơn lập biên bản xử lý nhóm thanh niên đánh bạc trên thuyền

CAH Mỹ Đức bàn giao xã Hương Sơn lập biên bản xử lý nhóm thanh niên đánh bạc trên thuyền

Chỉ huy CAH Mỹ Đức thông tin, trong 2 ngày mở cửa đón du khách trở lại, khu di tích và danh thắng Hương Sơn đã đón gần 3 vạn lượt khách về tham quan, lễ Phật. Để du khách trảy hội an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ban tổ chức đã tăng cường lực lượng tuần tra giám sát, nhắc nhở tuyên truyền người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tổ kiểm tra liên ngành cùng với công an huyện đã bố trí lực lượng tuyên truyền trên dòng suối Yến, vận động du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Chính vì vậy mà du khách về khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đều được sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang đúng quy định.

2 người đàn ông bị CAH Mỹ Đức và Phòng CSHS phối hợp xử phạt do có hành vi chèo kéo du khách gây mất an ninh trật tự

2 người đàn ông bị CAH Mỹ Đức và Phòng CSHS phối hợp xử phạt do có hành vi chèo kéo du khách gây mất an ninh trật tự

Tuy nhiên, trên dòng Suối Yến, quãng đường từ bến Yến vào bến Thiên Trù dài 4km có hiện tượng một số du khách “chơi bài”, gây phản cảm trong dư luận và nhân dân. Trước tình trạng trên, Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành phối hợp với lực lượng CAH Mỹ Đức tuyên truyền để du khách trảy hội chùa Hương không “chơi bài” dưới mọi hình thức; Đồng thời kiên quyết xử lý các cá nhân cố tình không chấp hành nội quy của Ban tổ chức lễ hội.

Cũng trong ngày 14-3, tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức phát hiện Lê Cao Hợi (SN 1966) và Lê Cao Tín (SN 1969) cùng trú xã Hương Sơn điều khiển xe máy đi từ xã Hương Sơn ra khu vực ngã tư Văn Phú, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội để đứng trên vỉa hè đón khách. Đến 8 giờ cùng ngày, Lê Cao Hợi có hành vi mời 1 xe ô tô khách; Lê Cao Tín đuổi theo 1 đôi nam nữ đi xe máy để mời chào...

Công an huyện Mỹ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã lập biên bản xử lý theo quy định. Ngoài ra, Công an huyện Mỹ Đức còn phát hiện, xử lý 2 trường hợp du khách không thực hiện việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid - 19 theo quy định và 1 trường hợp sử dụng đò gắn bình ắc quy chở khách trái quy định của Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương; Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở hàng chục lái đò có hành vi bán hàng rong trên dòng suối Yến, trái quy định của Ban tổ chức lễ hội.