Đang xác minh việc chèn sóng tiếng Trung Quốc ở Đà Nẵng

ANTĐ - Ngày 18-7, trao đổi với báo chí, đại diện Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3 cho biết, đang cho đài kiểm soát tần số kiểm tra thông tin phản ánh "có tình trạng chèn sóng tiếng Trung Quốc ở Đà Nẵng".

Trước đó, ngày 18-7, nhiều thính giả ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phản ánh tình trạng Đài truyền thanh quận và trạm truyền thanh của các phường trên địa bàn bị “chèn sóng” tiếng Trung do phía Trung Quốc phát sóng cực mạnh nhắm vào dọc biển miền Trung nước ta.

Cụ thể, thành viên mang tên Jimno Song Ngọc trên trang mạng xã hội Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp cho biết: "Mỗi lần đài phát thanh quận Ngũ Hành Sơn phát thì đều bị phát qua tiếng Trung Quốc. Sao ko có biện pháp khắc phục nhỉ”?

Hiện tại, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 3 (Cục Tần số Vô tuyến điện- Bộ Thông tin và Truyền thông) vẫn đang tiếp tục kiểm tra, rà soát tình trạng này. Vị đại diện này cũng cho biết hiện tượng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng), hiện UBND quận Ngũ Hành Sơn đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông TP. Đà Nẵng và Cục Tần số vô tuyến điện đang đến các địa điểm mà người dân phản ánh kiểm tra, khảo sát đo tại những điểm người dân phản ánh sóng Trung Quốc phát mạnh.