Đảng “Vì nước Thái” nghi ngờ ủy ban bầu cử “gài bẫy” chính phủ

ANTĐ - Ngày 9-2, Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết họ sẽ mời Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra gặp gỡ và thảo luận để giải quyết tình hình tại 28 khu vực bầu cử không có ứng cử viên nào đăng ký.

Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan Puchong Nutrawong cho biết, sau một cuộc họp, ủy ban này thống nhất sẽ gửi thư cho Thủ tướng Yingluck trước ngày 11-2 để đề xuất chính phủ của bà ban hành một sắc lệnh hoàng gia về một ngày bầu cử mới.

Đáp lại Phó thủ tướng tạm quyền Pongthep Thepkanchana cho rằng chính phủ sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Ủy ban bầu cử khi nhận được thư mời. Sau đó, chính phủ và ban tư vấn pháp luật của mình sẽ nghiên cứu đề xuất của Ủy ban bầu cử xem đề xuất này có trái với hiến pháp và luật pháp hay không.

Phát ngôn viên Đảng “Vì nước Thái” cầm quyền đã bày tỏ nghi ngờ rằng động thái này của Ủy ban bầu cử có thể là một “cái bẫy chính trị”, vì theo ông này nội các không có quyền ban hành một sắc lệnh như vậy khi họ chỉ giữ vai trò tạm quyền sau khi giải tán hạ viện hồi tháng 12. Ông cho rằng đó là nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử.

Trong khi đó, Đảng “Dân chủ Thái Lan” đã yêu cầu Ủy ban bầu cử tìm kiếm một phán quyết của Tòa án Hiến pháp trong trường hợp chính phủ từ chối đề xuất này.

Về phần mình Ủy ban bầu cử cho rằng cuộc bầu cử tiếp theo sẽ không được tổ chức vào tháng tới để tránh tình trạng lộn xộn có thể xảy ra, khi một cuộc bầu cử thượng nghị sỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-3.

Hội đồng an ninh quốc gia hy vọng các hoạt động biểu tình do “Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân” tổ chức, sẽ không kéo dài đến Lễ hội Songkran vào tháng 4 như tuyên bố của họ, do nguồn hỗ trợ tài chính cho những người biểu tình đang bị chính quyền phong tỏa.