Đặng Văn Lâm sẽ tự 'giải thoát' khỏi J-League 1?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhìn Đặng Văn Lâm háo hức mỗi khi được hội quân cùng tuyển Việt Nam, được ra sân dù chỉ là một trận giao hữu, mới thấy thủ môn này "khát" thi đấu tới mức nào.

Đặng Văn Lâm chính thức gia nhập Cerezo Osaka ngày 30-1-2021. Thời điểm đó, người hâm mộ tin rằng anh sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1).

Thế nhưng tới thời điểm này, điều đó chưa thành sự thật.

Đặng Văn Lâm dự bị tại J-League 1 suốt 18 tháng qua

Đặng Văn Lâm dự bị tại J-League 1 suốt 18 tháng qua

Thống kê cho thấy, 18 tháng qua, Đặng Văn Lâm mới chỉ được đội bóng Nhật Bản cho ra sân 2 lần và đều ở các giải cúp (AFC Champions League và Cúp Hoàng đế Nhật Bản). Riêng tại J-League 1, thời gian ra sân của Văn Lâm là số 0 tròn trĩnh.

Anh chỉ là thủ môn thứ ba ở Cerezo Osaka sau hai đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm là Kim Jin-hyeon và Shimizu.

Mới đây, người đại diện Andrey Grushin đã có mặt tại Nhật Bản để xem xét tương lai cho Đặng Văn Lâm. Thông tin đáng chú ý được ông Andrey Grushin đưa ra là hiện có nhiều đội bóng quan tâm với thủ môn Việt kiều này.

Ở Cerezo Osaka, Văn Lâm vẫn chăm chỉ tập luyện và "có sự tiến bộ" theo lời người đại diện đánh giá. Trong trận giao hữu cùng tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0 hồi tháng 6, Văn Lâm vẫn thể hiện màn trình diễn tốt.

Nhưng chừng đó là không đủ.

Bởi với một thủ môn/cầu thủ, điều cốt yếu là phải được ra sân thi đấu thường xuyên, phát triển bản thân từ "thực chiến". Trong khi, điều này gần như bị triệt tiêu ở Cerezo Osaka, nơi Đặng Văn Lâm chỉ là lựa chọn thứ ba.

Nhìn Đặng Văn Lâm háo hức mỗi khi được hội quân cùng tuyển Việt Nam, được ra sân dù chỉ là trận giao hữu, mới thấy thủ môn này "khát" thi đấu tới mức nào.

Hợp đồng của Đặng Văn Lâm với Cerezo Osaka sẽ kết thúc vào tháng 1-2023. Dù vậy, khả năng thủ môn sinh 1993 ở lại là không cao.

Thời điểm này, anh có thể đàm phán với một đội bóng mới. J-League 2, Thai-League hay V-League là những bến đỗ vừa sức mà thủ môn Việt kiều này có thể cân nhắc, dưới sự tư vấn và kết nối từ người đại diện.

Việc trở lại V-League, nếu có, cũng không phải lựa chọn tồi với Văn Lâm. Thậm chí, nó còn giúp anh gia tăng cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.