Đang truy xét kẻ bắt cóc trẻ em tống tiền

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp cùng Công an TP.HCM truy bắt đối tượng Lý Quốc Thanh (SN 1979, trú đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM). Thanh được xác định chính là hung thủ vừa gây ra vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền tại địa phương này.

Cháu Phạm Chí Đông được đưa về nhà an toàn

Theo thông tin ban đầu, 16h chiều 11-11 sau khi đi làm về ông Phạm Văn Trung (SN 1971, trú khu phố 3, phường Tân Thiện, TX. La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã phát hiện con trai của mình, là cháu Phạm Chí Đông (SN 2007) mất tích. Gia đình đã tìm kiếm nhưng không đạt kết quả và đã đến công an địa phương để trình báo. Tuy nhiên trong chiều cùng ngày, một số người dân địa phương cho biết, có thấy cháu Đông đi với 1 thanh niên tên Thanh - là người có vài lần đến nhà ông Trung chơi. Ông Trung cho biết, đối tượng Lý Quốc Thanh là bạn bè quen biết với cháu của ông, là Vương Quốc Thông (SN 1986, trú cùng địa phương). Được biết Thanh từng có tiền án 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”; khi thụ án tại trại giam Thủ Đức thì có quen biết với Thông, cũng đang chấp hành hình phạt tù tại đây. 

Bất ngờ sáng 12-11, Thanh gọi điện thoại cho gia đình ông Trung yêu cầu phải chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, nếu không sẽ không có cơ hội gặp lại cháu Đông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một mặt cơ quan công an đã hướng dẫn gia đình gửi trước vào tài khoản của Thanh 10 triệu đồng để đảm bảo an toàn cho cháu Đông; mặt khác lực lượng công an tỏa ra nhiều nơi để truy bắt. Đến khoảng 17h chiều 12-11, sau khi nhận được tiền chuộc, Thanh đã đưa cháu Đông đến giao cho một người quen của ông Trung tại quận Bình Thạnh, TP.HCM rồi bỏ trốn. Cháu Đông được đưa về nhà trong tình trạng an toàn.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Lý Quốc Thanh. Cơ quan công an kêu gọi tên Thanh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.