Đang tâm bán con mới lọt lòng

ANTĐ - Để có tiền mua ma túy sử dụng, Vàng Ca Đư (SN 1969) nhà ở bản Ho Gia, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã rao bán con trai sơ sinh 14 ngày tuổi, cho một số đối tượng người Trung Quốc với giá 15 triệu đồng. 

Hai đối tượng Đư và Chô tại cơ quan BĐBP

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu gần đây phát hiện một đường dây mua bán trẻ em từ một số xã biên giới của huyện Mường Tè, để đưa sang Trung Quốc. Một trong số các đối tượng lọt vào “tầm ngắm” của lực lượng chức năng là Vàng Ca Đư (SN 1969) - đối tượng nghiện ma túy. Đư có quan hệ bất minh với một kẻ tự xưng là Vàng Hừ Xa, nhà ở bản Nhóm Bố, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè.

Qua theo dõi, trinh sát xác định đối tượng tên Xa thường xuyên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, giao lưu kết bạn với nhiều đối tượng ở ngoại biên, có biểu hiện liên quan đến tội phạm mua bán người.

Tháng 11-2013, núp dưới vỏ bọc đưa con gái đi kết hôn với nguời nước ngoài, được sự giúp sức của Xa, Vàng Ca Đư đã bán con gái tên là Vàng Rổ Lơ (14 tuổi), cho 2 người đàn ông Trung Quốc. Sau khi con “mất tích”, hễ có ai gặng hỏi về tung tích cháu Lơ, Đư luôn nói con gái mình đã tự ý bỏ đi lấy chồng Trung Quốc, hiện nay cuộc sống đã ổn định, nhưng không cho biết cháu sinh sống ở đâu.

Theo thông tin của trinh sát lực lượng BĐBP tỉnh Lai Châu nắm được, cuối năm 2013 vợ Đư, là bà Ly Mò Bơ trong giai đoạn chờ sinh con. Vàng Ca Đư tiếp tục có toan tính cùng với Vàng Hừ Xa bán bé sơ sinh khi con mới chào đời. Ngày 13-1-2014, Ban chuyên án nhận được thông tin Vàng Ca Đư liên lạc với 1 đối tượng lạ đến nhà, khả năng sẽ bán con vừa mới đẻ được 14 ngày tuổi. Địa bàn bản Ho Gia xa Đồn biên phòng và trung tâm xã, đường đi khó khăn, địa hình rừng núi hiểm trở nên khi lực lượng BĐBP  tiếp cận, Đư cùng với con rể là Phản Mò Chô đã bán cháu bé cho 2 người đàn ông Trung Quốc - không biết tên, địa chỉ. Đối tượng môi giới vẫn là Vàng Hừ Xa. Ngay sau đó, Ban chuyên án chỉ đạo Đồn Biên phòng Pa Ủ triệu tập 2 đối tượng Vàng Ca Đư và Phản Mò Chô lên cơ quan biên phòng để làm rõ. Ban đầu các đối tượng ngoan cố, khai rằng do không có khả năng nuôi con, đã cho 1 người Trung Quốc nhận cháu về nuôi. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, Đư và Chô đã khai nhận hành vi bán trẻ sơ sinh của mình.

Theo đó, ngay khi vợ mang thai, Vàng Ca Đư đã “có lời”, nhờ các “bạn nghiện” ai có “nguồn” mua trẻ em thì dẫn đến gặp Đư, nếu bán được sẽ trả công môi giới. Cuối tháng 12-2013, bà Ly Mò Bơ  sinh được cậu con trai, đặt tên con là Vàng Dò Đư. Khi biết chồng có ý định bán con, bà Bơ đã can ngăn, nhưng bị Vàng Ca Đư đánh đập, doạ sẽ đuổi khỏi nhà. Phản Mò Chô, nhiều lần chứng kiến việc làm của bố vợ cũng hùa theo, gây sức ép buộc mẹ vợ phải đồng ý bán em sơ sinh.

Chiều 13-1, Vàng Hừ Xa đưa 2 người đàn ông Trung Quốc đến bản Ho Gia để mua trẻ em. Khi thấy vợ chống đối, Vàng Ca Đư gọi con rể sang giúp sức. Hai người đàn ông Trung Quốc lạ mặt đã đưa cho Vàng Ca Đư 5.000 Nhân dân tệ và 3 triệu đồng rồi mang bé trai sơ sinh đi. Số tiền có được, Vàng Ca Đư giấu trên mái nhà, còn Phản Mò Chô đào hố chôn dưới đất, phía sau nhà.

Ngày 16-1, Đồn Biên phòng Pa Ủ ra lệnh bắt khẩn cấp Vàng Ca Đư, Phản Mò Chô và khởi tố vụ án mua bán trẻ em. Hiện lực lượng BĐBP đã chuyển hồ sơ vụ án, đối tượng liên quan cho cơ quan CAH Mường Tè thụ lý điều tra theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm, giải cứu cháu Vàng Dò Đư trở về đoàn tụ với gia đình.