Nghệ An:

Đang say sưa sát phạt thì bị bắt

ANTĐ - Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì tổ công tác ập vào bắt giữ tại chỗ 5 đối tượng thu giữ nhiều tang vật. Một số đối tượng còn lại chạy trốn sau đó cũng ra trình diện vì biết không thể trốn thoát.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa triệt phá thành công một ổ nhóm đánh bạc tại gia quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi quy trình hoạt động của một nhóm đối tượng đánh bạc tại gia quy mô lớn trên địa bàn, tổ trinh sát đã xác định được một nhóm đối tượng đang sát phạt nhau tại địa bàn xóm 5, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). 
Ngay lập tức một tổ công tác được chia làm 3 mũi mật phục áp sát ngôi nhà mà các con bạc đang sát phạt nhau. Đúng 13h30 phút ngày 21 - 7 khi nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu thì 3 mũi của tổ công tác bất ngờ ập vào bắt quả tang tại chỗ 5 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh ba cây.
Đang say sưa sát phạt thì bị bắt ảnh 1
Đối tượng và tang vật trong vụ án
Danh tính 5 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Minh (chủ nhà, 47 tuổi) xóm 5, xã Đà Sơn; Hoàng Hữu Tân (47 tuổi) xã Đà Sơn, huyện Đô Lương; Trần Phươnng Anh (30 tuổi), trú tại xã Lạc Sơn, Đô Lương; Hà Thị Bé (39 tuổi), trú ở xóm 5, xã Nam Sơn, Đô Lương; Trần Kim Hoàn (40 tuổi) trú ở xóm  Thống Nhất, xã Đông Sơn, Đô Lương, từng có 1 tiền án về tội đánh bạc. Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng khác lợi dụng lộn xộn đã nhanh chân trốn thoát.

Cơ quan công an cũng thu giữ tại hiện trường tang vật gồm: 13.050.000 đồng, 1 bộ bài tú-lơ-khơ, 3 xe máy, 4 điện thoại di động. Ngay sau khi các đối tượng trên bị bắt, biết không thể trốn thoát, các đối tượng là đồng bọn trong vụ đánh bạc đó gồm Trần Phương Anh (30 tuổi) trú ở xóm 2, xã Lạc Sơn, Đô Lương; Cao Tiến Dũng (40 tuổi) trú ở khối 4, thị trấn Đô Lương lần lượt đến công an huyện Đô Lương đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.