Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng

ANTĐ - Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) sáng 12-8 đã công bố kết quả bầu cử chính thức đầu tiên, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28-7 vừa qua, đứng thứ hai là Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập.

Theo kết quả sơ bộ, đã có hơn 6,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ hơn 68%. Trong đó, Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu với 3.235.969 phiếu ủng hộ và giành được số phiếu đa số tại 19/24 tỉnh thành. Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia nhận được 2.946.176 phiếu ủng hộ. Số phiếu còn lại thuộc về 6 đảng cùng tranh cử lần này. Mặc dù số ghế chính thức của mỗi đảng chưa được công bố, nhưng giới phân tích cho rằng, kết quả trên đủ để CPP giành đa số quá bán trong Quốc hội khóa mới và sẽ tiếp tục cầm quyền. 

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Đảng đối lập CNRP đã lên tiếng bác bỏ kết quả nói trên, với lý do các cáo buộc vi phạm bầu cử vẫn chưa được giải quyết.  Cho đến nay, CNRP vẫn tuyên bố nếu các khiếu nại về bầu cử không được giải quyết ổn thỏa, đảng này sẽ tổ chức biểu tình toàn quốc để phản đối. Ủy ban bầu cử Campuchia cho biết các đảng có 72 giờ để xem xét và gửi các khiếu nại về kết quả bầu cử.