Đang ngồi xem phim, bé trai 11 tuổi vô cớ bị chém trọng thương

ANTĐ - Ngày 26-6, CAH Đức Phổ, Quảng Ngãi, đã bắt đối tượng Võ Trung Trải (22 tuổi, ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ) về hành vi cố ý gây thương tích.
Đang ngồi xem phim, bé trai 11 tuổi vô cớ bị chém trọng thương ảnh 1
Đối tượng Võ Trung Trải tại cơ quan điều tra


Trước đó Tống Quang Mua (ở xã Phổ Vinh) cùng nhóm bạn đến nhà một bạn gái ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, để chơi, tại đây, nhóm của Mua gặp nhóm của Ngô Văn Nhớ (19 tuổi, ở thông Nam Phước, xã Phổ Vinh). Do hiểu nhầm, nghĩ mình cùng nhóm bạn sẽ bị chặn đường đánh, Mua đã gọi điện cho bạn là Võ Trung Trải đến đánh “phủ đầu” nhóm của Ngô Văn Nhớ.

Nhận được tin báo, Võ Trung Trải cùng một số thanh niên khác kéo đến quán của ông Võ Thâu (ở thôn Nam Phước, Phổ Vinh) tìm chém Nhớ. Đến nơi, thấy Nhớ, Trải cầm mã tấu xông vào chém làm Nhớ bị thương. Bị chém bất ngờ, Nhớ dù bị thương vẫn cố bỏ chạy. Trải liền đuổi theo chém Nhớ nhưng chém nhầm trúng em Nguyễn Võ Hoài Nam, là học sinh lớp 4 đang ngồi xem truyền hình trong quán nhậu. Nhát chém của Trải làm em Nguyễn Võ Hoài Nam bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 
Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ