Đang loay hoay trộm cắp xe máy thì bị bắt

ANTĐ - Ngày 14-10, CAP Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Doanh (SN 1988, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Đang loay hoay trộm cắp xe máy thì bị bắt ảnh 1
Chiếc vam được Doanh sử dụng để phá khóa điện, trộm cắp chiếc xe máy
Honda Wave RS mang BKS: 29V6 - 3376 

Bản thân nghiện ma túy nặng, lại không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài Lê Đình Doanh lang thang xem ai sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Khoảng 10h ngày 14-10, khi đến khu H, tập thể Thành Công, phường Thành Công, Doanh phát hiện chiếc xe máy Honda Wava RS mang BKS: 29V6 - 3376 không người trông giữ nên đã dùng vam phá khóa ổ điện để trộm cắp.

Khi Doanh đang loay hoay phá khóa thì bị tổ công tác CAP Thành Công trong lúc làm nhiệm phát hiện đã phối hợp cùng nhân dân bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Doanh khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đang loay hoay trộm cắp xe máy thì bị bắt ảnh 2
Đối tượng Doanh cùng tang vật của vụ án 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2005, Lê Đình Doanh từ bị TAND tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) xử phạt phạt 3 năm tù về tội "Cướp tài sản"; năm 2009, Doanh bị TAND quận Cầu Giấy, Hà Nội tuyên tổng hợp hình phạt chung 5 năm tù về các tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.