Đang hút cát trộm sông Hồng gặp ngay tổ công tác đặc biệt

ANTĐ - Đêm 17-4, trong khi 3 tàu thủy và 3 tàu sang mạn với 12 người đang hút cát sông Hồng trên địa bàn 2 phường Liên Mạc, Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thì bị tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội gồm Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (CAQ Bắc Từ Liêm) bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, các ông Nguyễn Văn Minh (SN 1978) trú tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh lái tàu thủy ND-0069; Trần Duy Quý (SN 1993) trú tại Song Giang, Gia Bình, Bắc Ninh lái tàu thủy BN-1139; lái tàu Trần Văn Long (SN 1978) trú tại Tân Phúc, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang và 3 lái tàu sang mạn vỏ sắt không biển hiệu, không số hiệu là Nguyễn Văn Đình (SN 1983) trú tại Xuân Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình; Nguyễn Văn Luận (SN 1984) trú tại Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định; Nguyễn Văn Khang (SN 1983) trú tại tổ dân phố Hồng Ngự, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, đều không xuất trình được giấy phép khai thác, bằng thuyền trưởng, giấy tờ đăng ký của tàu.

Tổ công tác đi tuần tra, các đối tượng vẫn ngang nhiên hút cát trái phép

Nhận thấy các đối tượng đang có hành vi khai thác cát trái phép ở sông Hồng, CAQ Bắc Từ Liêm đã tạm giữ 6 tàu, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.

Đây là một trong những điểm nóng về khai thác cát trái phép của quận Bắc Từ Liêm. Trước đó, vào rạng sáng 15-4, các cán bộ, chiến sỹ Cục CSGT phối hợp cùng lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 43 tàu cuốc, hút và vận chuyển cát trên sông Hồng thuộc địa bàn các phường Thượng Cát, Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) và hiện đang thanh lọc hồ sơ để xử lý vi phạm của các tàu này.

Lực lượng công an áp sát kiểm tra một tàu chở cát khai thác trái phép

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, Đại úy Trần Quang Vực, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (CAQ Bắc Từ Liêm) cho biết: Với phương tiện còn nhiều thiếu thốn, các đối tượng lại thường lợi dụng đêm tối để thực hiện hút cát, do đó trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác đặc biệt gặp nhiều khó khăn. Các tàu hút cát thường quanh quẩn trong địa bàn 4 phường trọng điểm như Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Thượng Cát. Nếu phát hiện lực lượng công an làm nhiệm vụ ở phường này, lại chạy sang phường khác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng xử lý.