Dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng

ANTD.VN - Sáng 1-3, Hội phụ nữ CATP Hà Nội tổ chức về nguồn, dâng hương báo công tại đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1.977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch hội phụ nữ CATP cùng các nữ chiến sỹ đại diện cho hơn 3.400 hội viên Hội Phụ nữ đang công tác tại các đơn vị trong CATP Hà Nội đã dâng hương và báo cáo những thành tích mà CBCS đạt được trong năm 2016.

Hội Phụ nữ CATP chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng

Trong năm qua, cán bộ hội viên Hội phụ nữ CATP đã cố gắng, nỗ lực hết mình vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn. Dù công tác trên bất cứ lĩnh vực nào, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ CATP đều phấn đấu, nỗ lực hết mình, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì Thủ đô bình yên. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các cấp hội quan tâm chú trọng.

Đặc  biệt, công tác nhân đạo, thiện nguyện “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được Hội phụ nữ CATP và Hội Phụ nữ cơ sở quan tâm thực hiện có hiệu quả. Bằng sự chia sẻ đóng góp của cán bộ hội viên, nhiều hoạt động như “Vì biên cương hải đảo thân yêu”- Vì tuyến đầu Tổ quốc”, tặng quà Tết Nguyên Đán cho 15 nữ cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện tốt.

Đáng chú ý, Hội phụ nữ CATP đã vận động hội viên cùng với CATP quyên góp hơn 5 tỷ đồng gửi đến đồng bào miền Trung thân yêu bị thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Trước những cố gắng, nỗ lực ấy, nhiều nữ chiến sỹ đã vinh dự được các cấp khen thưởng trong các phong trào thi đua. Xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, tận tụy phục vụ nhân dân, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, để lại trong lòng nhân dân Thủ đô niềm tin yêu mến phục. Nhiều nữ cán bộ được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp.