Đang giở trò đồi bại thì bị bắt quả tang

ANTD.VN -Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối với Lê Quang Hải về hành vi “hiếp dâm” theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 20 giờ ngày 11-12, sau khi ăn hủ tiếu ở quán lề đường thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Lê Quang Hải (SN 1989) thấy chị D (SN 1998, cùng trú thường trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) điều khiển xe môtô đi một mình ngang qua chỗ Hải ngồi theo hướng từ thị trấn Tân Phú vào xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

Thấy vậy, Hải điều khiển xe môtô BKS: 93F9-4671 đi theo với ý định nói chuyện làm quen. Khi đi vào con đường đất thuộc Tổ khu phố Bàu Ké, TT.Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước do có tin nhắn điện thoại đến nên chị D dừng xe lại để xem. Lúc này, thấy đoạn đường tối, không có người qua lại, cách xa nhà dân nên Hải nảy sinh ý định hiếp dâm chị D.

Để thực hiện ý định của mình, Hải điều khiển xe đi đến bên cạnh chị D rồi xuống xe cầm tay chị D kéo ngã xuống đất. Sau đó, Hải tiếp tục nắm cổ áo, tóc kéo chị D đứng dậy, ép nạn nhân phải thực hiện theo yêu của Hải đi vào khu vườn điều gần đó, chống cự sẽ bị “đánh chết”.

Nghe Hải nói vậy nhưng chị D không đi nên Hải tiếp tục nắm cổ áo kéo chị D đi vào vườn điều cách đó khoảng 30 mét rồi khống chế để thực hiện hành vi giao cấu.

Liền lúc này, anh Đặng Thành T (SN 1997, trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, là bạn của chị D) đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào. Phát hiện có người nên Hải bỏ chạy thì bị anh T đuổi bắt giữ giao cơ quan Công an.