Đang được hoãn thi hành án, người phụ nữ tiếp tục buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh lại tiếp tục sa chân vào con đường cũ, chuyên mua bán ma túy số lượng lớn...

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1994, trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Trước đó, khoảng 18h tối 1-6, tại nhà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (ở khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng) Công an thị xã Từ Sơn đã phá chuyên án, bắt quả tang người phụ nữ này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 gói heroin có tổng trọng lượng trên 20,4g và nhiều tang vật liên quan.

Số ma túy bị thu giữ

Số ma túy bị thu giữ

Theo Công an thị xã Từ Sơn, đây là điểm bán ma túy quy mô lớn, hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Để đối phó với lực lượng Công an, Ánh thuê các đối tượng cảnh giới bên ngoài; dùng nhiều số điện thoại khác nhau để giao dịch với người nghiện; lắp đặt hệ thống camera dày đặc và thiết kế lối đi sau nhà với cửa sắt kiên cố.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh là đối tượng tái phạm nguy hiểm. Năm 2020, Ánh bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, Ánh được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, hoãn thi hành án.

Trở về địa phương, mặc dù được lực lượng Công an và chính quyền cơ sở thường xuyên giáo dục, răn đe nhưng Ánh vẫn tiếp tục hoạt động mua bán trái phép chất ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hiện Công an thị xã Từ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.