Đảng đối lập giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Venezuela

ANTĐ - Ngày 7-12, Ủy ban bầu cử quốc gia Venezuela tuyên bố, theo kết quả kiểm phiếu ban đầu, liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong ngày 6-12.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tibisay Lucena cho biết, theo kết quả sơ bộ sau khi 96,03% số phiếu được kiểm, MUD đã giành được 99 ghế trong tổng số 167 ghế của cơ quan lập pháp nước này. Trong khi Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền của đương kim Tổng thống Nicolas Maduro chỉ giành được 46 ghế.

Sau khi kết quả trên được công bố, ông Maduro đã thừa nhận thất bại của PSUV và cáo buộc cuộc chiến tranh kinh tế do các thế lực thù địch tiến hành chống phá nước này trong suốt thời gian qua đã ảnh hưởng đáng kể tới kết quả bỏ phiếu.

Các nhà lãnh đạo đảng MUD ăn mừng chiến thắng

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro khẳng định rằng, ông sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử và nhấn mạnh tính vững chắc của nền dân chủ của quốc gia Nam Mỹ này.

Mặc dù liên minh đối lập đã giành chiến thắng, nhưng họ vẫn cần thêm một ghế nữa mới giành được đa số ghế tuyệt đối trong quốc hội Venezuela.

MUD được thành lập năm 2008 để thống nhất phe đối lập đoàn kết chống lại PSUV do cố Tổng thống Hugo Chavez lãnh đạo trong 16 năm liên tiếp, kể từ khi phát động phong trào xã hội chủ nghĩa cánh tả, cuộc Cách mạng Bolivar.

Phát biểu trước những người ủng hộ chính phủ hôm 3-12, Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ không từ bỏ theo đuổi sự nghiệp cuộc Cách mạng Bolivar cho dù đảng cầm quyền PSUV thất bại trong cuộc bầu cử.