Đang đêm, chồng bị ảo giác, cầm xà beng đập chết vợ

ANTĐ - Trằn trọc khó ngủ vì ảo tưởng bị người khác giết hại, Chín liền cầm xà beng đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu vợ.

Ngày 29-8, Thượng tá Đào Trọng Bằng – Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Chín (SN 1962), ở xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm giết vợ Trương Văn Chín

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 22-8, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Trương Văn Chín, ở thôn Anh Nhuệ. Khi lực lượng công an đến hiện trường, nạn nhân là bà Phạm Thị T (SN 1963, vợ của Chín) đã tử vong. Còn nghi phạm chính là người chồng đã chạy lên tầng trên, cố thủ. Không lâu sau đó, cảnh sát đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm. Một số nhân chứng cho biết, khi sự việc xảy ra, họ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà T. Lúc đến gần, hàng xóm thấy ông Chín đang cầm xà beng rượt đuổi, đánh nhiều nhát vào đầu vợ. 

Theo Thượng tá Đào Trọng Bằng, đối tượng Trương Văn Chín có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Gia đình từng đưa người này đi chữa bệnh nhưng mới đây lại có biểu hiện tái phát. Tại cơ quan công an, bước đầu, Trương Văn Chín khai nhận: do bị ám ảnh về việc có người sẽ giết hại mình nên hắn nghĩ kẻ thủ ác chính là bà Phạm Thị T. Sáng sớm hôm đó, Chín cầm xà beng tấn công vợ, khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.