Đảng Dân chủ trình dự thảo luận tội Tổng thống Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 11-1, phe Đảng Dân chủ tại hạ viện Mỹ vừa chính thức trình lên dự thảo luận tội đối với Tổng thống Donald Trump với lý do kích động bạo loạn.

Phiên họp hôm 11-1 được coi như là sơ bộ với số thành viên ít hơn thông thường nhằm chuẩn bị cho phiên họp chính sẽ diễn ra vào ngày 13-1.

Theo các hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ, ông Donald Trump "đã kích động bạo loạn", dẫn đến cuộc biểu tình bạo lực ở Điện Capitol hôm 6-1.

Hạ nghị sĩ Steny Hoyer hy vọng cuộc họp toàn thể sắp tới sẽ thông qua việc luận tội ông Donald Trump và sau đó các điều khoản luận tội tổng thống được gửi ngay tới thượng viện.

Trong dự thảo luận tội, các hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ đánh giá “Tổng thống Donald Trump gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và các thể chế chính phủ”.

Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Ted Lieu cho biết, ít nhất 210 thành viên đảng này ở hạ viện đã ký tên vào nghị quyết đề nghị luận tội Tổng thống Donald Trump.

Ông Donald Trump đối diện nguy cơ bị luận tội

Ông Donald Trump đối diện nguy cơ bị luận tội

Trước đó, cũng trong ngày 11-1, Đảng Cộng hòa ở hạ viện đã chặn kế hoạch của Đảng Dân chủ nhằm thúc giục Phó Tổng thống Mike Pence kích hoạt Tu chính án thứ 25 với mục đích phế truất tổng thống.

Vụ hỗn loạn ở Điện Capitol làm nhiều cảnh sát và phóng viên bị thương, cùng với đó là ít nhất 5 người đã tử vong.

Trước kia, Đảng Dân chủ từng trình nghị quyết luận tội Tổng thống Donald Trump lên hạ viện vào tháng 12-2019. Nỗ lực này sau đó thất bại vì ông Donald Trump được xử trắng án tại thượng viện.