Đang chiếu trong nước, phim "Maika" đã tìm được cửa ra rạp tại Bắc Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo chia sẻ từ nhà sản xuất phim điện ảnh "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" thì bộ phim này được nhà phân phối phim độc lập hàng đầu nước Mỹ - Well Go USA Entertainment mua bản quyền phát hành tại khu vực Bắc Mỹ.

Ông Doris Pfardrescher - Chủ tịch và giám đốc điều hành nhà phân phối phim quốc tế trên cho biết, những thước phim khá thú vị và thành công khi kết hợp yếu tố hài hước đi kèm với việc tiếp cận, giải quyết các vấn đề mấu chốt để chinh phục khán giả nhỏ tuổi. Không chỉ vậy, bộ phim cũng giúp những khán giả trưởng thành hồi tưởng lại một quãng đời kỳ diệu cũng như những khó khăn thời thơ ấu. Đồng thời đây cũng là tác phẩm đề cao sự kết nối của các cá thể dù cho khác biệt về tuổi tác, văn hóa, quốc tịch. Những lý do này hứa hẹn giúp "Maika" được đón nhận ở thị trường quốc tế.

Được biết, Well Go USA Entertainment hiện là công ty chuyên phát hành các bộ phim hành động, độc lập và những tác phẩm xuất hiện ở các liên hoan phim lớn đến với khán giả Bắc Mỹ. Đây cũng là hãng phim đã mang "Hai Phượng" -bộ phim hành động Việt Nam đến với khán giả Mỹ vào năm 2019.

Khi phát hành tại khu vực Bắc Mỹ, phim "Maika" sẽ trình chiếu bản phim lồng tiếng Mỹ riêng với toàn bộ diễn viên lồng tiếng đều là người Mỹ gốc Việt. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh Việt Nam đầu tiên được lồng tiếng tại thị trường điện ảnh Hollywood. Các diễn viên lồng tiếng cho phim tại thị trường nước ngoài này bao gồm: Xanthe Huỳnh, Elyse Đinh, Ellison Nguyễn, Joe Ho, Quyen Ngo, Kayli MT Tran, Tom Dang, Dustin Vuong Nguyen, Brandon Nguyen, Dom Dinh, Ivan Mok, David Huynh, Victor Chi, Kimlinh Tran, Lee Ngo…

Đón nhận tin vui trên, đạo diễn phim "Maika" Hàm Trần bày tỏ sự cảm kích đối với các diễn viên vì đã đặt rất nhiều tâm tình, niềm vui và tiếng cười để tạo ra một phiên bản lồng tiếng khác biệt hoàn toàn so với các bộ phim nước ngoài được lồng tiếng Anh tại thị trường Mỹ. Vị đạo diễn này nói thêm, anh chưa từng nghe đến một bộ phim tiếng Việt được công chiếu tại Mỹ với bản lồng tiếng Anh, vì vậy có thể xem đây là tác phẩm đầu tiên và anh rất nóng lòng chờ đợi đến khi phim ra rạp khu vực Bắc Mỹ.

"Maika" là bộ phim là tác phẩm khoa học viễn tưởng dành cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam và là bộ phim thứ 2 thuộc thể loại này được sản xuất tại thị trường trong nước. Phim được thực hiện dựa trên loạt phim truyền hình Tiệp Khắc nổi tiếng cùng tên phát hành vào đầu những năm 1970. Loạt phim truyền hình này từng được xem là hiện tượng văn hóa tại Việt Nam trong suốt thập niên 80 – 90 và thâm nhập sâu vào đời sống người dân đến mức rất nhiều bậc phụ huynh đã chọn kiểu tóc ngắn và tên của bé Maika để đặt cho con mình. Với phim điện ảnh "Maika", khi ra rạp trong nước, nhà sản xuất cũng làm thêm bản phim lồng tiếng Anh dành cho khán giả gia đình người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

"Maika" phiên bản điện ảnh được công chiếu lần đầu tiên tại LHP Sundance 2022 ở hạng mục thiếu nhi. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Hùng, một cậu bé đang chịu sự cô đơn sau khi mất mẹ và người bạn thân phải đột ngột chuyển đi nơi khác. Điều kỳ diệu xảy ra khi Hùng đột nhiên phát hiện ra một con tàu vũ trụ gặp nạn và gặp gỡ cô bé ngoài hành tinh Maika. Không chỉ có ngoại hình xinh xắn, Maika còn có những siêu năng lực kỳ diệu và một chút ngây thơ với những phong tục nơi Trái đất. Cùng nhau, bộ đôi đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị, tràn ngập niềm vui về tình bạn, gia đình và lòng trắc ẩn. Và bên cạnh đó, không thể quên nhắc đến các chiến thuật sáng tạo do những đứa trẻ sáng tạo nên để đối đầu với những kẻ xấu muốn bắt cóc Maika.

Phim được đạo diễn và viết kịch bản bởi Hàm Trần, một gương mặt không mấy xa lạ với LHP Sundance. Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ, bản thân anh cảm nhận được mối liên kết với bộ phim ngay từ khi câu chuyện chỉ đang trong giai đoạn phát triển. Anh đã đặt nỗi đau của chính bản thân mình vào nội dung tác phẩm sau khi người mẹ thân yêu của mình qua đời.

Hàm Trần là một người Mỹ gốc Việt đã cùng gia đình sang Mỹ vào năm anh 8 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh và truyền hình UCLA, anh đã tạo ra nhiều cú "hit" phòng vé ở quê hương với những bộ phim đình đám như: Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Siêu trộm... Với nhiều giải thưởng trong lẫn ngoài nước, Hàm Trần hiện đang là một trong những đạo diễn thành công nhất tại Việt Nam.