Đang chia “thành quả” thì bị bắt

ANTĐ - Không chỉ là ông chủ của một quán Internet trên phố Dương Quảng Hàm, Hà Nội, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983) ở số 40/65 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội còn kiêm luôn đại lý cá độ bóng đá ngay sau khi World Cup khởi tranh. 

CAQ Cầu Giấy vừa bắt giữ 5 đối tượng Trần Thanh Tuấn, Lê Văn Quyển (SN 1989) HKTT tại Lý Nhân, Hà Nam, Đỗ Anh Dũng (SN 1988), HKTT tại Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương, Đỗ Hoài Nam (SN 1991) HKTT tại TP Việt Trì, Phú Thọ và Trịnh Quang Vinh (SN 1993) HKTT tại Quảng Bi, Chương Mỹ, Hà Nội, để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào đầu tháng 6, lợi dụng sự hiểu biết về Internet cộng với máu đỏ đen trong người, Tuấn đăng ký tài khoản cá nhân trên một trang  web chuyên về cá độ bóng đá.

Để thuận lợi cho việc cá độ, Tuấn còn ra ngân hàng mở tài khoản để chuyển tiền vào chơi cũng như nhận tiền chuyển khoản của các con bạc khi cá độ. Ngày 23-6, Tuấn nạp vào tài khoản của mình 3 triệu đồng để tham gia cá độ bóng đá. Tối 23-6, diễn ra các trận đấu giữa Hà Lan-Chile, Tây Ban Nha-Australia, Tuấn đã đứng ra tổ chức cá độ cho các đối tượng Dũng, Quyển, Nam và Vinh. Tuấn nhận của các đối tượng trên từ 500 đến 2 triệu đồng. Nếu thắng, Tuấn sẽ vơ cả số tiền này. Còn trong trường hợp thua, Tuấn sẽ rút tiền trong tài khoản ra trả với tỷ lệ ăn thua đã được các bên quy định trước. Trong khi các đối tượng đang sôi nổi chia tiền thì bị tổ công tác của Đội CSHS ập vào bắt quả tang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài số tiền tham gia cá độ của các đối tượng, Cơ quan Công an còn thu giữ máy tính, nhiều thiết bị kỹ thuật của Tuấn dùng để theo dõi và cá độ bóng.