Đang bỏ trốn, cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn tuyên bố sẽ kiện Renault

ANTD.VN - Cựu Chủ tịch Nissan Motor, ông Carlos Ghosn nói sẽ kiện Renault để đòi lại khoản tiền công ty ô tô của Pháp phải trả cho ông khi nghỉ hưu.

Cựu Chủ tịch Nissan Motor, ông Carlos Ghosn

Tờ Le Figaro của Pháp hôm 13-1 đăng bài phỏng vấn ông Ghosn, từng là lãnh đạo của Renault, người đang ở Lebanon sau khi trốn khỏi Nhật Bản trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại.

Ông Ghosn nhắc tới việc từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Renault hồi tháng 1 năm ngoái, khi đang bị bắt giữ tại Nhật Bản.

Ông Ghosn gọi việc mình từ chức ở Renault là “trò hề”, và nói rằng sẽ đòi lại tất cả quyền lợi liên quan đến việc nghỉ hưu.

Cựu Chủ tịch Nissan Motor cho biết đã kiện lên tòa án tại Pháp hồi tháng 12 năm ngoái, yêu cầu công ty của Pháp phải trả ông khoảng 280.000USD - khoản tiền nhận được khi nghỉ hưu.

Báo Le Figaro cũng đưa tin ông Ghosn dự định sẽ đòi lại khoảng 860.000USD mà ông tuyên bố là lương hưu và tiền trả sau. Tuy nhiên, công ty Renault từ chối bình luận về vấn đề này.