Đảng bộ CATP Hà Nội: Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, mong muốn Đảng bộ CATP phải đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. 

Biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ CATP Hà Nội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định những kết quả của Đảng bộ CATP trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội.

Thách thức lớn thời hội nhập

Đồng tình với những phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Tô Lâm chỉ rõ trong những năm tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, Thủ đô Hà Nội cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn.

Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thành phố Hà Nội đang chịu nhiều áp lực, nguy cơ mất an ninh, an toàn, thập chí nguy cơ xảy ra thảm họa đang có xu hướng gia tăng, nhất là ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, ách tắc giao thông, thiếu điện, thiếu nước sạch, nguy cơ cháy, nổ..., đòi hỏi Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm chính trị rất lớn, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2020-2025

“Trái tim” của cả nước phải khỏe mạnh!

Đồng tình với mục tiêu tổng quát, 3 mục tiêu tổng thể và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới của Đảng bộ CATP, tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh và lưu ý một số vấn đề.

Trước hết, Đảng bộ CATP cần nhận thức và xác định Hà Nội là “trái tim” của cả nước, là nơi tập trung các cơ quan đầu não quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Vì vậy, để đất nước ổn định và phát triển thì “trái tim” đó phải hết sức khỏe mạnh; các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước phải có trách nhiệm cùng với Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn để Hà Nội phát triển; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất.

Do vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phải hết sức quyết liệt, thận trọng, sát với thực tế, không một phút lơ là, mất cảnh giác. Chủ động nắm chắc tình hình, nhạy bén xử lý tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết nhanh gọn các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự và về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu thể hiện ý chí quyết tâm tại Đại hội

Các đại biểu thể hiện ý chí quyết tâm tại Đại hội

Đại tướng Tô Lâm đồng thời đề nghị Đảng bộ Công an Thành phố Hà Nội phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, HĐND, UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, có ý kiến, quan điểm rõ ràng về nhân sự Đại hội các cấp; bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và nhân sự Đại hội theo đúng quy định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư: “kiên quyết không để lọt cán bộ tiêu cực vào cấp ủy khóa mới”.

Thể hiện rõ vai trò của Cấp ủy Đảng

Trong giai đoạn hiện nay, CATP cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội. Trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, CATP phải tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung kéo giảm các loại tội phạm. Đảng bộ CATP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm; đấu tranh triệt xóa nhanh, xóa hết các băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động "bảo kê", đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”; Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, kiên quyết triệt xóa không để hình thành tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý người nước ngoài, khu vực cửa khẩu, khu công nghiệp nước ngoài. Duy trì và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự đô thị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ CATP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ CATP tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên; chống mọi biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu.

“Tôi tin tưởng những đại biểu được dự Đại hội hôm nay là cán bộ chủ chốt của các đơn vị, được Đảng viên trong các chi bộ, Đảng bộ cơ sở gửi gắm lòng tin của mình tới Đại hội. Do đó, yêu cầu các đồng chí đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra đúng quy định của Đảng. Từng đại biểu phải thể hiện ý thức trách nhiệm của người Đảng viên bằng lá phiếu của mình” - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, kết quả và thành tích của Đảng bộ CATP Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là rất đáng phấn khởi và tự hào. Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, với truyền thống anh hùng vẻ vang, cộng với ý chí và quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, cố gắng, khí thế mới, Đảng bộ CATP Hà Nội sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục