Đàn voi lang thang ở Trung Quốc đang trên đường trở về nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đêm 8-8, đàn voi 14 con với nhiều kích cỡ và độ tuổi khác nhau đã được dẫn qua sông Yuanjiang ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đàn voi hoang dã với hành trình thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng trong và ngoài nước Trung Quốc có lẽ cuối cùng đã trở về nhà...

Những con voi đã rời khỏi khu bảo tồn hơn 1 năm trước mà không rõ lý do và đi lang thang hơn 500 km về hướng Bắc. Sau khi hướng về Côn Minh, thủ phủ về kinh doanh và du lịch của tỉnh Vân Nam, chúng lại quay về phía Nam. Trên đường đi, chúng không ít lần gây thót tim khi phá các trang trại và thậm chí chui vào nhà dân để kiếm thức ăn.

Chính quyền địa phương đã triển khai xe tải, nhân viên và máy bay không người lái để giám sát đàn voi, mở đường cho chúng đi qua an toàn và sử dụng thức ăn để kéo chúng khỏi khu vực đông dân cư. Mặc dù đi vào hẳn các ngôi làng và đến gần thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam, những con vật to lớn đáng yêu này đã không gây thương tích nào cho động vật hoặc con người trên đường đi.

Đàn voi vượt sông Yuanjiang thuộc tỉnh Vân Nam đêm 8-8, ảnh do Trung tâm chỉ huy an toàn và giám sát voi châu Á di cư tỉnh Vân Nam công bố

Đàn voi vượt sông Yuanjiang thuộc tỉnh Vân Nam đêm 8-8, ảnh do Trung tâm chỉ huy an toàn và giám sát voi châu Á di cư tỉnh Vân Nam công bố

Tính đến Chủ nhật (8-8), đàn voi đang ở địa điểm cách khu bảo tồn khoảng 200 km. Một con đường đang được mở để đàn voi trở về khu bảo tồn tự nhiên mà chúng đã sống ở khu tự trị Xishuangbanna.

Giới chuyên môn cho biết, chúng đang ở trong một “môi trường sống thích hợp” sau khi vượt sông. Điều này khiến nhà chức trách có thêm động lực để sớm đưa đàn voi trở lại môi trường sống của mình.

Voi châu Á là một trong những loài động vật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Trung Quốc và số lượng loài này đã tăng lên khoảng 300 con, ngay cả khi môi trường sống của chúng bị thu hẹp lại do quá trình phát triển đô thị.