Dân vận tốt góp phần bảo đảm an ninh trật tự

ANTĐ - Đó là đánh giá tại Hội nghị giao ban sơ kết 2 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP Hà Nội, tổ chức hôm nay, 6- 9. Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP và ông Phạm Sơn - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.

Về dự cuộc giao ban sơ kết còn có đại diện Ban Dân vận Trung ương, cùng đại diện công an và Ban Dân vận một số quận, huyện của Hà Nội. Trong 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và CATP, được sự quan tâm sát sao của Thành ủy Hà Nội và UBND thành phố, việc thực hiện nghiêm túc của các đơn vị công an và Ban Dân vận các cấp, công tác dân vận của Ban Dân vận Thành ủy và CATP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là việc thực hiện quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính ở các đơn vị, địa bàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình, chuyên đề, phong trào mới đã phát huy tốt hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động của các phong trào, ý thức, tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của người dân được nâng cao.

Sau khi dành nhiều thời gian để trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại trong quá trình triển khai các biện pháp dân vận, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy và CATP đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới,  hướng đến mục tiêu cao nhất: giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục