Dân Trung Quốc tránh gạo nội, ăn gạo Nhật

ANTĐ - Ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc chọn mua gạo nhập khẩu từ Nhật Bản do lo ngại gạo sản xuất tại Trung Quốc không an toàn. 

Dân Trung Quốc tránh gạo nội, ăn gạo Nhật ảnh 1Lúa trồng ở Trung Quốc hiện sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu

Theo Liên minh hợp tác xã Nhật Bản, năm 2014, lượng gạo Nhật xuất sang Trung Quốc đạt 160 tấn, tăng gấp 3 lần so với năm 2013. Xu hướng này cho thấy, người dân Trung Quốc ngày càng mất niềm tin vào sự an toàn của gạo trong nước, mặc dù gạo nội địa có giá trung bình 7,5NDT/kg, thấp hơn nhiều so với gạo Nhật là 74NDT (12USD)/kg. “Nông dân Trung Quốc sử dụng thuốc trừ sâu, trong khi gạo Nhật không bị nhiễm các kim loại nặng”, một người bán gạo tên Anh Anh nói. 

Được biết, người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 120 triệu tấn gạo mỗi năm. Nước này nhập khẩu hơn 2,2 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu tiên của năm 2014, trong đó có 1,2 triệu tấn gạo nhập từ Việt Nam và 626.000 tấn gạo từ Thái Lan.