Dân Trung Quốc đừng mơ được sử dụng Facebook

ANTĐ - Trung Quốc là quốc gia kiểm soát rất chặt chẽ việc sử dụng internet của người dân và  mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng xem ra các công ty công nghệ Mỹ như Google, Facebook sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn các dịch vụ của mình tiếp cận được với người dân ở đây.

Việc Facebook bắt người dùng mạng xã hội của hãng này phải sử dụng tên thật đã nổi lên như một vấn đề nóng tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đến bây giờ, điều này đang được chính phủ Trung Quốc áp dụng triệu để, dù rằng người dân nước này chẳng mấy khi sử dụng được Facebook.

Mới đây, Quốc hội Trung Quốc vừa đưa ra một điều luật mới nhằm loại bỏ những tài khoản giả mạo trên các trang blog, diễn đàn và mạng xã hội. Đây là một phần trong hoạt động siết chặt việc kiểm soát người dùng internet của chính phủ nước này.

Lý do được chính phủ Trung Quốc đưa ra là việc giả mạo thông tin người khác trên internet sẽ là một mối hiểm họa lớn cho toàn xã hội. Tuy bắt buộc sử dụng các thông tin thật về danh tính khi khai báo trên các tài khoản mạng xã hội, nhưng người dân Trung Quốc vẫn có thể sử dụng biệt danh bên cạnh tên thật, miễn sao biệt danh đó không chứa những thông tin nhạy cản bị chính quyền ngăn cấm. 

Đã từ lâu, Trung Quốc nổi tiếng là một quốc gia khó tính trong việc kiểm duyệt internet. Chính phủ nước này không muốn người dân Trung Quốc bị tác động quá lớn bởi những luồng thông tin và tư tưởng thù địch đến từ phương Tây. Bởi vậy, rất nhiều những dịch vụ internet phổ biến đã bị chặn tại đây, trong đó bao gồm cả Google, Twitter và Facebook.

Mới đây một quan chức cấp cao của nước này đã đến thăm trụ sở của Facebook làm dấy lên những tin đồn xung quanh thương vụ đầu tư của hãng công nghệ Mỹ vào Xiaomi sẽ thành hiện thực, tuy nhiên đến nay các bên liên quan vẫn chưa có bất cứ xác nhận chính thức nào. Xem ra người dân Trung Quốc còn lâu mới có riêng cho mình một tài khoản Facebook.