Dân số thế giới đạt 7 tỷ người

(ANTĐ) - Ngày 11-7, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo với chủ đề “Thế giới 7 tỷ người, dựa vào nhau cùng chung sống”.

Bà Mandeep Janeja, quyền trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, với tốc độ tăng dân số khoảng 78 triệu người mỗi năm như hiện tại thì vào cuối tháng 10-2011 này, dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ người. Đáng nói, có đến 97% sự tăng trưởng dân số diễn ra tại các quốc gia chậm phát triển, đang phát triển, trong khi các nước giàu và các nước có thu nhập trung bình lại đang lo lắng về tỷ lệ sinh thấp, suy giảm dân số và già hóa dân số.

Tại Việt Nam, quy mô dân số hiện nay là 87 triệu người, là nước đông dân thứ 13 trên thế giới. Tuy nhiên chất lượng dân số vẫn còn thấp, chỉ số phát triển con người đạt mức trung bình là 0,725 điểm, xếp thứ 116/182 nước tham gia xếp hạng. Các tố chất về tầm vóc, thể lực của người Việt Nam, đặc biệt là chiều cao, cân nặng, sức bền còn thấp xa so với nhiều nước trong khu vực.