Dàn 'sao' U23 Việt Nam thi đấu dày đặc trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các cầu thủ nổi bật của U23 Việt Nam đối diện một năm 2022 thi đấu với mật độ dày đặc từ các giải quốc nội đến quốc tế.

Ngoài cựu binh Đoàn Văn Hậu, U23 Việt Nam đang sở hữu một số cầu thủ nổi bật được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia như Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Thanh Minh, Hai Long, Hoàng Anh...

Năm 2022, họ sẽ phải đối diện lịch thi đấu dày đặc ở các cấp độ.

Hồ Thanh Minh (trái) cùng các cầu thủ nổi bật lứa U23 sẽ có một năm 2022 bận rộn

Hồ Thanh Minh (trái) cùng các cầu thủ nổi bật lứa U23 sẽ có một năm 2022 bận rộn

Ở cấp độ U23, Thanh Minh cùng đồng đội sẽ tham dự 3 giải đấu quan trọng gồm SEA Games 31 (tháng 5), vòng chung kết châu Á (tháng 6) và ASIAD 19 (tháng 9).

Nếu được trao cơ hội lên tuyển, các ngôi sao của U23 sẽ cùng đàn anh dự các trận vòng loại cuối World Cup (tháng 1, 2, 3), AFF Cup (tháng 11, 12), chưa kể các trận giao hữu của các đội tuyển.

Ở cấp CLB, các ngôi sao U23 sẽ phải thi đấu V-League, hạng Nhất, Cúp quốc gia kéo dài từ đầu năm tới khoảng tháng 11.

Chưa kể, 3 CLB sẽ đại diện Việt Nam thi đấu AFC Champions League, AFC Cup (hiện mới xác định có HAGL).

Nhìn vào lịch thi đấu dày đặc từ tháng 1 tới tháng 12, với đủ các cấp độ, những ngôi sao U23 chắc chắn sẽ có một năm 2022 đầy bận rộn.