Dân quân tự vệ góp phần giữ vững ANTT

ANTĐ - Hàng trăm nghìn lượt CBCS dân quân tự vệ (DQTV) TP Hà Nội, đã thường trực phối hợp với lực lượng công an, quân đội, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tham gia giữ gìn TTATXH, ATGT, giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Số liệu vừa được công bố tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773/2001/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về: “Đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới”, tổ chức sáng qua (13-9).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773/2011/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

10 năm qua, đã có gần 26.500 lượt CBCS DQTV thường trực phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; trên 200.000 lượt CBCS DQTV cơ động và DQTV tuần tra canh gác, đảm bảo ANTT địa bàn; 26.000 lượt dân quân tại chỗ phối hợp với các đơn vị quân đội, công an tham gia cứu chữa gần 400 vụ chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn… Kết quả này đã góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.