Dân Philippines ủng hộ kiện Trung Quốc

ANTĐ - Phần lớn người dân Philippines hiểu và ủng hộ quyết định của Chính phủ nước này đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra Tòa án Liên hợp quốc.

Tàu khu trục USS Pinckney của Mỹ trong một chuyến thăm tới Manila, Philippines

Đây là kết quả vừa được công bố sau cuộc khảo sát từ ngày 11 đến 16-12-2013 do tổ chức Social Weather Stations (SWS) thực hiện dưới sự ủy quyền của Bộ Ngoại giao Philippines. 

Trong số 1.550 người được hỏi, ít nhất 81% ủng hộ lập trường của Chính phủ Philippines trong việc chống lại các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó tỷ lệ ủng hộ cao nhất là tại Vùng Thủ đô Manila với 88%, Luzon (81%) và Mindanao (79%). “Chúng tôi rất phấn khởi khi kết quả khảo sát trên được công bố. Tỷ lệ trên phản ánh mong muốn của người dân về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình thực sự cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông”, Tổng thống Benigno Aquino III nói với tờ The Star. Cũng trong cuộc khảo sát trên, 77% những người được hỏi cho rằng, luật pháp quốc tế là công cụ hữu hiệu giúp chống lại các quốc gia mạnh hơn về tiềm lực quân sự và kinh tế. 

Trong khi đó, một cuộc khảo sát độc lập khác do SWS tiến hành cũng chỉ ra rằng hầu hết người dân Philippines không tin tưởng Trung Quốc, còn Mỹ được đánh giá là đối tác đáng tin cậy nhất với 82%.  

Ngày10-2, ông Herminio Coloma, Người phát ngôn của Tổng thống Aquino nói rằng, Chính phủ Philippines hy vọng nhận được sự đảm bảo của Mỹ về việc bảo vệ Philippines như cam kết đối với Nhật Bản khi đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc. Hiện Mỹ và Philippines đang nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận về việc tăng cường sự hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ tại Philippines.