Dàn ô tô điện đồ chơi "tấn công" phố đi bộ khiến nhiều người bức xúc

ANTD.VN -Sau khi UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cấm toàn bộ dịch vụ kinh doanh, cho thuê xe điện cân bằng trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm thì gần đây khu vực này lại xuất hiện những xe ô tô đồ chơi với đủ kiểu dáng, kích cỡ tràn ngập trên phố gây bức xúc cho người dân thủ đô cũng như khách du lịch.

Sau khi dịch vụ cho thuê xe điện tự cân bằng bị cấm hoạt động dưới lòng đường ở không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, thì gần đây nơi này lại xuất hiện dịch vụ mới đó là cho thuê xe ô tô đồ chơi.

Những chiếc xe này tuy không thể đạt được tốc độ như xe điện cân bằng nhưng kích cỡ không hề nhỏ. 

Thoạt nhìn những hình ảnh này không ai nghĩ đó là không gian dành cho phố đi bộ.

Dàn ô tô điện đồ chơi "tấn công" phố đi bộ khiến nhiều người bức xúc ảnh 4

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã kiên quyết xử phạt những trường hợp đưa xe điện cân bằng hoạt động ở phố đi bộ và những hộ kinh doanh xe điện cân bằng sẽ không được phép mang xe điện vào khu vực phố đi bộ cho thuê. 

Thế nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thì dịch vụ này ngày càng bùng phát. Ngoài xe điện cân bằng thì nay lại có thêm ô tô đồ chơi tự lái và điều khiển từ xa.

Những chiếc xe với màu sắc bắt mắt và khá "hầm hố" được các trẻ em rất thích thú khi ngồi lên.

Chúng ta dễ dàng nhận thấy hàng chục chiếc xe ô tô đồ chơi đã vô hình chiếm một sân chơi riêng dưới đường. 

Điều này ít nhiều gây khó chịu đối với những người tản bộ dưới đường bởi thường xuyên phải tránh những chiếc ô tô này.

Có nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng này đã gây mất trật tự do tiếng còi, tiếng nhạc phát ra từ xe... không phù hợp bối cảnh không gian tĩnh lặng văn hóa của phố đi bộ.

Để đỡ phải tránh những chiếc xe đồ chơi này nhiều người dân đã lựa chọn đi lại trên vỉa hè như những ngày thường. 

Để "lách luật " giờ đây những chiếc xe điện cân bằng được chế thành 3 bánh và có thêm ghế ngồi sau khi bị cấm.